Hãng di động lớn nhất Nhật Bản NTT DoCoMo cũng chạy đua xin giấy phép thiết lập mạng thế hệ mới

Các công ty Nhật mở tranh luận về không dây

ICTnews - Bốn công ty Nhật đang tìm kiếm giấy phép mạng truyền thông thế hệ mới, tốc độ cao đã tổ chức các cuộc tranh luận hòng thu được sự ủng hộ từ các nhà tư vấn cho Bộ Truyền thông.

Bốn công ty này bao gồm một nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cầm tay cá nhân Wilcom và ba nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động Softbank, KDDI, NTT DoCoMo. Họ sẽ cạnh tranh để giành được một trong tổng số hai giấy phép mà Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản sẽ cấp.

Bốn "thí sinh" đã tìm kiếm cách gây ấn tượng với những người tham dự một diễn đàn do Hội đồng quản lý vô tuyến tổ chức. Hội đồng này đã góp ý với Bộ Truyền thông về những điểm thuận lợi của công nghệ truyền thông của các doanh nghiệp cũng như các chương trình kinh doanh của họ.

Vào ngày 11/11, bốn doanh nghiệp này đã nộp đơn với Bộ xin cấp phép cung cấp dịch vụ dựa trên băng tần 2.5-GHZ. Các dịch vụ viễn thông không dây tốc độ cao thế hệ mới liên quan đến việc cho phép người sử dụng các thiết bị liên quan sử dụng các dịch vụ truyền thông dữ liệu ở tốc độ ngang với tốc độ đường truyền cáp quang.

Bộ Truyền thông nói họ dự định giới hạn số giấy phép cấp cho các dịch vụ viễn thông không dây tốc độ cao như vậy là 2, và sẽ chọn nhà cung cấp vào cuối năm nay.

Bốn doanh nghiệp nói trên cho biết họ sẽ tìm kiếm việc cung cấp các dịch vụ này tới hơn 90% dân số Nhật Bản trong 3 đến 6 năm nữa. Cả bốn đều cam kết trao việc truy cập các mạng không dây tốc độ cao họ dự định xây dựng cho các đối thủ nhỏ hơn, còn gọi là nhà cung cấp dịch vụ di động ảo. Còn nhà cung cấp dịch vụ ảo nhằm đến việc cung cấp dịch vụ không dây bằng cách "móc" các thiết bị truyền thông của họ vào mạng lưới sẵn có của các đối thủ lớn hơn.

Hà Lan

Theo kyodo