"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì những tổn hại đã gây ra cho trẻ em và xã hội. Chúng tôi thành thực xin lỗi... và chúng tôi mong các bạn tha thứ", trích tin nhắn trên.
Ít nhất 6 trẻ thiệt mạng và 290.000 em bị ốm do uống phải sữa nhiễm melamine do các công ty này sản xuất. Vụ việc bị phanh phui vào tháng 9/2008 và các nhà điều tra phát hiện melamine được cho vào sữa để làm tăng giả tạo hàm lượng protein.
Các công ty đã lập một quỹ bồi thường cho các bé bị ốm và trả toàn bộ chi phí cho bất kỳ ảnh hưởng nào từ sữa nhiễm độc. Họ cũng cam kết sẽ loại bỏ tất cả các sản phẩm dưới tiêu chuẩn chất lượng và công khai trước dân chúng.
Cựu Chủ tịch tập đoàn Tam Lộc, Điền Ôn Hoa, và ba thành viên ban lãnh đạo khác ra hầu tòa ở tỉnh Hà Bắc hôm 31/12 và đã nhận tội sản xuất, bán các sản phẩm giả hoặc kém chất lượng. Bà Điền Ôn Hoa và các bị cáo được cho là sẽ lĩnh án tù chung thân, thậm chí tử hình nếu bị tòa tuyên bố có tội.
Trong tuần qua, 17 đối tượng liên quan tới sản xuất, mua bán và thêm melamine vào sữa nguyên liệu cũng đã bị đưa ra xét xử.
Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, các cơ quan y tế trên cả nước sẽ khám bệnh và chữa trị miễn phí cho những trẻ em bị ản hưởng và sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi không còn một ca mới nào được thông báo.
Theo THX, BBC/ VietNamNet