![]() |
Nữ diễn viên Malaika Arora tải ảnh của mình từ dịch vụ di động Yahoo! India tại Mumbai. Ảnh: Tribuneindia |
ICTnews -- Các hãng Internet toàn cầu đến với Ấn Độ, hy vọng làm giàu nhờ số công dân mạng ngày càng đông và nhờ lượng người dùng ĐTDĐ ngày càng nhiều.
Mức độ thâm nhập Internet của Ấn Độ chỉ là 3% - một trong những con số thấp nhất thế giới. Nhưng Ấn Độ lại là nước lớn thứ 4 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với hơn 30 triệu người dùng Internet, theo số liệu của hãng nghiên cứu comScore và Cục quản lý Viễn thông Ấn Độ (TRAI). Theo TRAI, số người dùng băng rộng ở Ấn còn thấp hơn, dừng lại ở 2,34 triệu.
Quảng cáo trực tuyến, thương mại điện tử
“Có rất nhiều công ty như chúng tôi không chỉ quan tâm đến độ thâm nhập mà còn quan tâm đến tỷ lệ tăng trưởng”, Jaspreet Bindra, Giám đốc MSN Ấn Độ nói.
Yahoo!, Google, MSN India đang mạnh mẽ tiến vào thị trường Ấn. Gần đây, AOL Global Operations cũng “nhảy” vào cuộc đua với trang web eBay Ấn Độ và trang Monster.com nhằm thu hút khách hàng Ấn.
Các nhà phân tích cho rằng thị trường quảng cáo trực tuyến Ấn Độ vẫn rất nhỏ song nó bắt đầu lớn dần. Đây là cơ hội lớn cho các công ty. Báo cáo gần đây của công ty chứng khoán SSKI Securities dự đoán doanh thu quảng cáo Internet của Ấn độ sẽ tăng gần 50% vào năm 2010 lên 7,5 tỷ rupee (gần 200 triệu USD). Trong khi đó, cùng thời gian này, thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu sẽ chỉ tăng 20%, đạt 47,5 tỷ USD.
“Tốc độ tăng trưởng, nếu nhìn từ quan điểm thị trường quảng cáo trực tuyến, là rất lớn”, Bindra nói.
“Chúng tôi đã tăng gấp ba doanh thu quảng cáo của mình trong năm ngoái và sẽ tăng ít nhất là gấp đôi trong năm nay”, George Zacharias, giám đốc điều hành Yahoo India, nói
Thị trường thương mại điện tử doanh nghiệp-người tiêu dùng ở Ấn ước tính đang ở mức 23 tỷ rupee và sẽ tăng 100% hàng năm, theo báo cáo của Hiệp hội Internet và di động Ấn Độ.
Thị trường dịch vụ di động
Mức độ thâm nhập Internet thấp không làm các nhà kinh doanh lo lắng. “Cách làm việc ở đây là không chỉ nghĩ về những trở ngại mà còn phải nhìn ra những gì sẽ xảy ra trong vài năm tới”, Zacharias nói.
Bộ Viễn thông Ấn Độ tuyên bố, 2007 là Năm của Viễn thông, hy vọng sẽ có 100 triệu người Ấn dùng Internet, trong đó có 20 triệu kết nối băng rộng vào năm 2010. Những dự án đầu tư khổng lồ đang được các nhà cung cấp dịch vụ địa phương Mahanagar Telephone Nigam Ltd và Bharat Sanchar Nigam tiến hành để nâng cấp cơ sở hạ tầng băng rộng.
Không chỉ với những gì diễn ra trên màn hình PC, mà những gì diễn ra trên màn hình ĐTDĐ cũng rất hấp dẫn các doanh nghiệp. Trong một báo cáo nghiên cứu thị trường của mình, Yahoo đã ước tính dịch vụ giá trị gia tăng di động sẽ tăng lên 600 triệu USD vào năm 2010 từ chỉ 210 triệu USD năm ngoái.
“Không ai nói làm thế nào để kiếm tiền, nhưng tất cả đều thấy (thị trường) đang phát triển như điên”, Bindra nói. MSN India cũng đang đầu tư vào thị trường di động.
Trong số 165 triệu người dùng ĐTDĐ ở Ấn, chỉ có 5 triệu người truy cập Internet qua “dế”. Song những người trong cuộc đều tin rằng 50% điện thoại di động sẽ có GPRS sẵn sàng trong 2-3 năm nữa.
“Miếng bánh hiện nay rất nhỏ nhưng nó sẽ lớn dần. Với tất cả mọi người, câu hỏi thú vị đặt ra là mình có thể cắn được bao nhiêu phần trong miếng bánh đó”, Zacharias nói.
Huyền Thương
Theo Reuters
