Tối ngày 20/11 tại Hà Nội, lễ trao giải cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2015 đã diễn ra tại Hà Nội, tham dự có có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận và lãnh đạo các công ty, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Hệ thống giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2015 bao gồm các giải nhất, nhì, ba với giá trị các giải lần lượt là 100 triệu đồng, 50 triệu đồng và 30 triệu đồng, ngoài ra còn có giải thưởng khuyến khích của Ban tổ chức. Ngoài giải thưởng truyền thống trong hạng mục CNTT bắt đầu từ năm 2004 khi cuộc thi lần đầu được tổ chức, đến nay Ban tổ chức đã quyết định cho thêm các hạng mục giải thưởng về Công nghệ, Y dược và Môi trường vào cuộc thi.
Giải nhất CNTT triển vọng đã được trao cho cho Bộ giải pháp định vị GPS/GNSS ứng dụng trong định vị độ chính xác cao (cỡ cm) và nâng cao độ an toàn/an ninh trong định vị vệ tinh – NAVISTAR, của Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ định vị sử dụng vệ tinh (NAVIS) - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Gây là một giải pháp toàn diện, giúp cho người dùng có thể tận dụng những lợi ích từ việc sử dụng các thiết bị định vị GPS, GNSS vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống.
![]() |
Đại diện nhóm tác giả chia sẻ: "Tự thân chúng tôi thấy rằng để cố gắng đạt được những kỳ vọng, đạt được Giải thưởng Nhân tài Đất Việt thực sự không hề đơn giản. Là những nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi luôn nhận thức được rằng con đường đưa những sản phẩm nghiên cứu khoa học đến được với cộng đồng là rất chông gai. Khi bắt tay vào làm, con đường đấy không những chông gai mà còn rất dài và rất xa. Với Giải thưởng Nhân tài Đất Việt chúng tôi rất kỳ vọng sẽ rút ngắn con đường này. Đối với chúng tôi, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt không chỉ là 1 đích đến mà là bệ phóng rất tốt để chúng tôi đưa sản phẩm này đến với người tiêu dùng...". Đồng thời, anh cũng cảm ơn những người thầy, những người đồng đội của mình.
Giải Nhì CNTT Triển vọng: Sản phẩm Vi mạch mã hoá tín hiệu video VENGME H.264/AVC do Nhóm nghiên cứu Thiết kế mạch tích hợp VLSI, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển.
Giải Nhì CNTT Ứng dụng trên thiết bị di động: Sản phẩm Busmap - Xe buýt thành phố, của nhóm tác giả Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Nguyễn Hải Đăng, Tô Hữu Quân, Phạm Minh Thái, Phạm Nguyễn Sơn Tùng, Trần Minh Triết.
Giải Nhì CNTT Thành công: Giải pháp thu thập số liệu công tơ điện tử từ xa (IFC-AMR). Tác giả: Công ty CP Tư vấn Đầu tư phát triển hạ tầng Viễn thông - Infras Consult (IFC).
Các giải Ba tiếp theo trong lĩnh vực CNTT gồm: Hệ thống đặt vé xe trực tuyến VEXERE của tác giả: Công ty CP VEXERE; Ứng dụng cảnh báo cước điện thoại (Whypay) của nhóm tác giả: Trần Long Tiến, Nguyễn Đức Vinh, Trương Lê Thành, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Trường Thăng, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Tuế và Ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến cho thiết bị di động thông minh: Tiếng Anh 123. Tác giả: Công ty TNHH Hãy trực tuyến.
Giải ba cũng được trao cho Giải pháp ERP trên nền tảng web - Fast Business Online của nhóm tác giả: Công ty CP Phần mềm Quản lý doanh nghiệp (FAST); Hệ thống bệnh viện điện tử - VNPT-HIS của nhóm tác giả: Nguyễn Minh Luân, Lê Đặng Đăng Khoa, Nguyễn Trần Anh Kiên, Nguyễn Hoàn Tuấn; Quản lý chiếu sáng công cộng thông minh PowerEco bằng giải pháp, công nghệ, thiết bị Việt Nam của nhóm tác giả: Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật Điện Toàn cầu.
Các giải thưởng khác trong lĩnh vực CNTT bao gồm, Giải ấn tượng: “Công nghệ hòa âm thông minh” do nhóm tác giả nhiều tuổi nhất của Giải thưởng năm nay phát triển gồm: Nguyễn Anh Kiệt, Trần Việt Hưng, Võ Công Diên, công nghệ này cho phép người dùng có thể hoà âm phối khí các bản âm thanh, trong một thời gian nhanh chóng mà không cần phải có nhiều hiểu biết về nhạc lý.
![]() |
Giải thưởng Khoa học công nghệ: Công trình: “Nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ công nghệ trong đóng tàu quân sự 12418” của nhóm tác giả: Đại tá, kỹ sư Nguyễn Mạnh Lân- Phó TGĐ Công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Đại tá, Kỹ sư Cao Mạnh Vân, Phó TGĐ tổng Cty Ba Son, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng và các cộng sự giành giải nhất trị giá 100 triệu đồng.
![]() |
Giải thưởng trong lĩnh vực Y dược: Giải thưởng duy nhất trong lĩnh vực Y dược dành cho Nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật cao trong phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống của tác giả: PGS.TS Nguyễn Văn Thạch - Viện trưởng viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện HN Việt Đức. Giải thưởng trị giá 100 triệu đồng.
Giải thưởng trong lĩnh vực Môi trường: Lĩnh vực môi trường không có giải nhất, mà có một giải Ba trị giá 30 triệu đồng thuộc về ông Nguyễn Thành Công và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và môi trường Thảo Nguyên, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định với công trình "Xử lý rác thải sinh hoạt, biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh phục vụ phát triển nông nghiệp tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, Nam Định".
Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng thuộc về tác giả Nguyễn Quang Toàn, Nguyễn Hữu Việt, Vũ Kế Chương và các đơn vị: Công ty cổ phần Lilama 692; Đảng ủy và UBND xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Công ty phát triển du lịch non nước Việt, với công trình "Xử lý rác thải sinh hoạt, biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh phục vụ phát triển nông nghiệp tại xã Phục Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng".
Giải thưởng Khuyến tài dành cho các tác giả: Ông Đinh Công Viên (huyện Kim Bảng, Hà Nam). Sáng chế Máy đập ngô, tuốt lạc, vỡ đỗ tương, vỡ lúa; Ông Nguyễn Hoàng Nam ( huyện Duyên hải- Trà Vinh) sáng chế Robot bàn tay sạch…; Ông Bùi Hữu Nghĩa (huyện Thủ Thừa- Long An) tự học sáng chế nhiều may thu hoạch đay, Máy bón phân vùi rơm rạ...
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004, đến nay đã bước sang năm thứ 11, vinh danh nhiều gương mặt xuất sắc, thúc đẩy sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam.
Chủ đề của Nhân tài Đất Việt 2015 là “Sáng tạo vì cộng đồng” tiếp tục là một năm thành công của Giải thưởng NTĐV. Số lượng sản phẩm CNTT tham dự Giải thưởng lên đến 210 hồ sơ, trong đó 25 sản phẩm thuộc hệ thống Sản phẩm CNTT thành công; đi sâu vào các ứng dụng CNTT trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục đào tạo, Quản lý Giao thông và các hoạt động phục vụ cộng đồng; 132 sản phẩm tham dự thuộc nhóm hệ thống sản phẩm CNTT triển vọng và hệ thống sản phẩm Ứng dụng trên thiết bị di động là 53 sản phẩm.
Tiếp nối những thành công đang đạt được, giải thưởng Nhân tài Đất việt năm 2016 cũng bắt đầu được khởi động và trao giải vào cùng thời gian này, trong năm tới.


