Trong bối cảnh các hãng công nghệ ồ ạt chạy đua về tính năng và giá thành, yếu tố nào sẽ giữ vai trò quyết định để người dùng lựa chọn sản phẩm? Theo các chuyên gia, chìa khóa nằm ở chính khâu hậu mãi của các hãng.
Hậu mãi tạo ra sự khác biệt lớn nhất
“Người dùng quyết định dựa vào độ uy tín của thương hiệu, mà trong thế giới công nghệ, uy tín là một khái niệm tổng hòa từ chất lượng bản thân sản phẩm và chất lượng của các dịch vụ bảo hành, hậu mãi, chăm sóc khách hàng sau khi mua”, hãng nghiên cứu thị trường Gartner phân tích.
![]() |
| HP Pavilion DM4 |
Chia sẻ với báo giới bên lề Lễ công bố loạt máy tính xách tay mới tại Việt Nam mới đây, ông Trịnh Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Nhóm máy tính Cá nhân - công ty HP Việt Nam cũng đồng tình với quan điểm này, “Nếu chỉ dựa vào công nghệ thì sẽ không thể tạo nên sự khác biệt, vì chẳng sớm thì muộn, các hãng khác cũng sẽ bắt kịp cấu hình này hoặc tính năng kia của nhau. Chính dịch vụ hậu mãi và trải nghiệm mà doanh nghiệp mang lại cho khách hàng, theo tôi mới là sự khác biệt lớn nhất. Đó là lý do vì sao bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm mới một cách liên tục, HP sẽ tích cực tập trung xây dựng kênh phân phối và dịch vụ hậu mãi, coi đây là một trong những khâu chủ chốt để thu hút khách hàng”.
![]() |
| HP Pavilion DV3 |
Suy nghĩ như khách hàng để bán được hàng
Lời khuyên của một chuyên gia bậc thầy về bán lẻ trong cuốn “Hãy suy nghĩ như khách hàng để bán được hàng”, có vẻ như chưa bao giờ lạc hậu, nhất là với một thị trường cạnh tranh khốc liệt như công nghệ.
Thông thường, khi phải mang sản phẩm đi bảo hành, người dùng thường ngần ngại trước một số yếu tố như: bảo hành lâu, mất thời gian, thủ tục bảo hành phiền hà, phức tạp, nhiều địa phương không có trung tâm bảo hành, phải gửi máy tính đi theo đường.. bưu điện - không an toàn và tốn kém. Bên cạnh đó, thái độ của các nhân viên bảo hành nhiều hãng cũng là vấn đề đáng nói.
![]() |
| HP ProBook 4420s |
Theo đó, bên cạnh các dòng sản phẩm HP G-series (HP G42 và G62), các dòng máy HP Pavilion (dv3 và dm4) và HP ProBook (4420s hay 4321s) cũng sẽ được áp dụng chế độ bảo hành siêu tốc (X’press service). Đối với các bảo hành đơn giản, khách hàng có thể nhận lại máy chỉ trong vòng… 4 giờ tại các Trung tâm Bảo hành chính hãng.
Khách hàng khi mang máy tính tới các Trạm tiếp nhận Bảo hành sẽ không phải chịu phí chuyển phát nhanh thiết bị hai chiều tới/từ Trung tâm Bảo hành như trước đây. Đồng thời, Trung tâm sẽ ưu tiên bảo hành sớm cho các khách hàng ở xa.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, HP cũng đã triển khai hệ thống Xe Chăm sóc Khách hàng để giao và nhận máy tính cần bảo hành ngay tại các trung tâm điện máy và các đại lý lớn của HP mỗi ngày.
Một dịch vụ rất được đánh giá cao của HP là cập nhật tin nhắn SMS về tiến độ sửa chữa sản phẩm trong suốt quá trình bảo hành cho khách hàng, nhờ đó, người dùng sẽ có cảm giác yên tâm, không phải sốt ruột và lo ngại xem mình có bị hãng “bỏ rơi” hay không. Thậm chí, nếu không hài lòng, khách hàng cũng có thể phản hồi khi nhận được điện thoại Happy Call từ nhân viên HP sau khi quá trình bảo hành hoàn tất.
Theo một số liệu thống kê quý IV/2010 của hãng IDC, HP hiện chiếm tới 12,6% thị phần máy tính để bàn và máy tính xách tay tại Việt Nam và cũng là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất. Ông Lâm cho biết chương trình dịch vụ hậu mãi của HP được áp dụng cho tất cả dòng máy tính xách tay HP/ Compaq được phân phối bởi các Tổng đại lý và đại lý cấp 1 chính thức của HP như: FPT, CMC, DGW, IDC, Viettel và Vinacap trên toàn quốc.
Thuý Ngà


