![]() |
| Một số mẫu thiết bị phá sóng di động được chào bán trên mạng Internet. |
Sau khi Báo Bưu điện Việt Nam đăng bài viết về tình trạng thiết bị phá sóng mạng di động được bán tràn lan, các mạng di động đã bày tỏ lo ngại vì thiết bị này có thể được sử dụng không đúng theo quy định. Các mạng di động cho rằng đây là hiện tượng đặc biệt nguy hiểm cần sớm được ngăn chặn.
Ông Hoàng Trung Hải, Phó giám đốc VinaPhone cho biết, VinaPhone đã phát hiện một số vụ sử dụng thiết bị phá sóng làm tê liệt mạng VinaPhone. Có một số đơn vị cơ quan nhà nước ở địa phương sử dụng thiết bị phá sóng để tránh liên lạc ra bên ngoài khi họ tiến hành họp. Những thiết bị phá sóng này không dừng lại phá sóng trong khu vực họp mà làm tê liệt cả khu vực và nhiễu mạng khiến khách hàng bức xúc. Thậm chí, khi chấm thi người ta cũng sử dụng thiết bị phá sóng làm tê liệt trạm BTS của mạng VinaPhone. “Có vụ việc VinaPhone phát hiện, phối hợp với Cục tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) để xử lý, nhưng với tình trạng bán tràn lan thiết bị phá sóng này thì sẽ rất khó phát hiện. Như vậy, quyền lợi của khách hàng và uy tín của nhà cung cấp dịch vụ bị xâm phạm. Tôi cho rằng cần phải xiết chặt việc quản lý thiết bị phá sóng. Nếu để tình trạng phá sóng như hiện nay thì ảnh hưởng không tốt đối với xã hội”, ông Hoàng Trung Hải bức xúc nói.
Tuy chưa phát hiện ra trường hợp sử dụng thiết bị phá sóng nào làm can nhiễu mạng Viettel, nhưng ông Hoàng Sơn – Giám đốc Viettel Telecom cũng bức xúc cho rằng, không thể để tình trạng thiết bị phá sóng các mạng di động được bán và sử dụng tràn lan. Điều này gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho xã hội. Ông Hoàng Sơn cũng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan bảo vệ luật pháp cần phải vào cuộc để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm pháp này.
Cũng giống như Viettel, phía MobiFone cho biết đến thời điểm này chưa có dấu hiệu phá sóng trên mạng MobiFone từ các thiết bị phá sóng có nguồn gốc Trung Quốc. Các khu vực phá sóng mạng MobiFone phát hiện gần đầy là do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện vì mục tiêu an ninh xã hội. “Trong hầu hết các tình huống, chúng tôi đều phối hợp với Cục Tần số kiểm tra và xác định nguyên nhân. Cục Tần số với các thiết bị chuyên dụng có thể định vị được vị trí và mục tiêu phá sóng. Trong trường hợp phục vụ an ninh xã hội, chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng có thông báo tới MobiFone để chúng tôi thông tin tới khách hàng và giải đáp kịp thời cho khách hàng dùng dịch vụ. Các trường hợp phá sóng khác nếu có, chúng tôi đều phản đối”, đại diện MobiFone nói.
Trước thông tin về việc thiết bị phá sóng các mạng di động đang được bán tràn lan, đại diện MobiFone cho rằng, các cơ quan chức năng cần có chế tài ngăn chặn việc sử dụng thiết bị phá sóng, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Mạnh Bằng, Phó giám đốc EVN Telecom khẳng định đây là trường hợp rất nguy hiểm cho xã hội. “Thông thường chỉ những đối tượng có ý đồ xấu mới sử dụng thiết bị phá sóng mạng di động. Trong khi đó, việc mua thiết bị này lại quá đơn giản nên sẽ gây hậu quả khôn lường cho xã hội. Cho đến thời điểm này, EVN Telecom chưa phát hiện ra trường hợp nào phá sóng ảnh hưởng đến mạng di động của mình”, ông Nguyễn Mạnh Bằng nói.
Đại diện truyền thông của S-Fone cho biết: “Đến thời điểm hiện tại mạng di động này chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng thiết bị phá sóng làm ảnh hưởng đến mạng S-Fone. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về vấn đề này”.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện số 27 ra ngày 4/3/2009.
