Không giấu giếm thái độ hùng hổ khi muốn hạ bệ Facebook, mạng xã hội tân binh Google+ mới đây đã giới thiệu loạt game mới, với hy vọng sẽ khiến người dùng say sưa, mê đắm trong mạng hàng giờ đồng hồ không rời.
Giờ đây, người dùng Google+ cũng có thể chơi game với bạn bè và người thân của mình hệt như cách họ đã từng chơi trên Facebook. Việc Google bành trướng vào địa hạt game là một nước cờ không có gì bất ngờ, bởi người ta đã dự đoán điều đó ngay từ khi Google Plus mới ra mắt hồi cuối tháng 6.
Với việc chèn thêm game vào Plus, gã khổng lồ tìm kiếm hy vọng người dùng sẽ có thêm lý đo để quay lại mạng thường xuyên hơn, cũng như thời gian lưu lại mỗi lần sẽ lâu hơn. Chiến lược này rõ ràng đã rất thành công và hiệu quả với Facebook, khi các tựa game đòi hỏi người chơi phải nhập vai nông dân, "sếp lớn"... đã gây nghiện cho không ít người trong tổng số 750 triệu thành viên. Thời gian gắn bó với một trang web lại là yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút quảng cáo. Và hiển nhiên, trùm sò quảng cáo trực tuyến Google không muốn bị phân chia miếng bánh với Facebook.
Nóng mắt trước sự trỗi dậy mạnh mẽ và có phần bạo liệt của đàn em, cựu binh Facebook đã công bố loạt tính năng game mới nhất chỉ vài giờ sau thông báo từ Google Plus. Những công cụ mới sẽ cho phép người dùng Facebook đánh dấu các game yêu thích của họ, đồng thời theo dõi xem bạn bè của mình đang chơi những game nào một cách dễ dàng hơn. Người chơi cũng có quyền lựa chọn phóng to game ra toàn màn hình đối với một số game đặc biệt.
Cụ thể, những người đã từng chơi game trên Facebook sẽ nhìn thấy một stream độc lập, chuyên hiển thị hoạt động chơi game mới nhất của bạn bè, cũng như điểm số và thành quả mà họ đạt được. "Cách tìm kiếm game mới hiệu quả nhất chính là thông qua bạn bè, và giờ đây, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để biết bạn mình đang chơi gì", Facebook tuyên bố. Việc kích hoạt tựa game cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ việc nhấp chuột vào tên của trò game là bạn đã có thể bắt đầu chơi ngay tức thì.
Tất nhiên, người chơi sẽ có thể kiểm soát xem những ai được theo dõi hoạt động chơi game của họ, cũng như lựa chọn game nào thì bạn bè xem được, game nào không. Người chơi cũng có thể đánh dấu các game thường chơi lên trang chủ của mình.
Chỉ bắt đầu nóng!
Hiện tại, những game đỉnh nhất của Facebook đều do Zynga cung cấp. Bản thân Google lại là một trong những cổ đông của Zynga, nhưng rõ ràng, sự đầu tư của gã khổng lồ tìm kiếm chưa đủ lớn để cho phép hãng tiếp cận với những game danh giá nhất mà Zynga sáng tạo ra. Trong số các tựa game đầu tiên xuất hiện trên Plus chỉ có một game chơi bài của Zynga mà thôi. Bù lại, Plus sở hữu một tựa game đang cực kỳ đình đám trên smartphone là "Angry Birds".
Mặc dù vậy, nếu bạn muốn chơi những tựa game Zynga quen thuộc như FarmVille, CityVille hay Empires & Allies, bạn sẽ vẫn phải ghé thăm Facebook.
Dù Zynga cũng để ngỏ khả năng bắt tay cùng Google Plus, song theo giới phân tích, mối quan hệ giữa Zynga và Facebook vẫn rất bền chặt và có sự gắn kết khăng khít về quyền lợi tài chính. Hầu hết doanh thu của Zynga đều đến từ Facebook (Facebook yêu cầu các game trên mạng xã hội ảo này đều phải sử dụng hệ thống thanh toán của Facebook để bán các tính năng giá trị gia tăng cho game). Về phần mình, Facebook sẽ giữ lại 30% doanh thu từ game của Zynga.
Những trò game giúp bạn tiêu khiển, giải khuây một vài trống canh thực chất lại là một ngành kinh doanh hái ra tiền. Zynga kiếm không dưới 600 triệu USD doanh thu trong nặm ngoái và bỏ túi khoản lãi hơn 90 triệu USD. Năm nay, dự kiến tốc độ tăng trưởng còn kinh hoàng hơn khi số lượng người chơi các game của hãng đã vượt quá mốc 230 triệu.
Thế nhưng theo một số ý kiến, việc Google nhảy vào địa hạt web game sẽ khiến cho Zynga phải đau đầu nhức óc. Bản thân hãng này cũng thừa nhận trong hồ sơ xin IPO (Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) của mình rằng nếu Google hoặc những đại gia như Microsoft, Amazon nhập cuộc, Zynga có thể bị ảnh hưởng.
Số game mới ra mắt của Google Plus, nếu so với nền tảng game hiện có trên Facebook, thì thực sự chỉ là con kiến so với củ khoai. Nhưng với một hệ sinh thái Android sẵn có, một quyền lực khổng lồ trong tay và một tiềm năng tài chính dồi dào, sức mạnh của Google chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Cuộc chiến được dự đoán sẽ cực nóng trong thời gian tới, nhưng dù bên nào thắng, người được lợi nhất vẫn chính là người dùng khi liên tục được thưởng thức các game mới hấp dẫn.
Trọng Cầm

Giờ đây, người dùng Google+ cũng có thể chơi game với bạn bè và người thân của mình hệt như cách họ đã từng chơi trên Facebook. Việc Google bành trướng vào địa hạt game là một nước cờ không có gì bất ngờ, bởi người ta đã dự đoán điều đó ngay từ khi Google Plus mới ra mắt hồi cuối tháng 6.
Với việc chèn thêm game vào Plus, gã khổng lồ tìm kiếm hy vọng người dùng sẽ có thêm lý đo để quay lại mạng thường xuyên hơn, cũng như thời gian lưu lại mỗi lần sẽ lâu hơn. Chiến lược này rõ ràng đã rất thành công và hiệu quả với Facebook, khi các tựa game đòi hỏi người chơi phải nhập vai nông dân, "sếp lớn"... đã gây nghiện cho không ít người trong tổng số 750 triệu thành viên. Thời gian gắn bó với một trang web lại là yếu tố cực kỳ quan trọng để thu hút quảng cáo. Và hiển nhiên, trùm sò quảng cáo trực tuyến Google không muốn bị phân chia miếng bánh với Facebook.
Nóng mắt trước sự trỗi dậy mạnh mẽ và có phần bạo liệt của đàn em, cựu binh Facebook đã công bố loạt tính năng game mới nhất chỉ vài giờ sau thông báo từ Google Plus. Những công cụ mới sẽ cho phép người dùng Facebook đánh dấu các game yêu thích của họ, đồng thời theo dõi xem bạn bè của mình đang chơi những game nào một cách dễ dàng hơn. Người chơi cũng có quyền lựa chọn phóng to game ra toàn màn hình đối với một số game đặc biệt.
Cụ thể, những người đã từng chơi game trên Facebook sẽ nhìn thấy một stream độc lập, chuyên hiển thị hoạt động chơi game mới nhất của bạn bè, cũng như điểm số và thành quả mà họ đạt được. "Cách tìm kiếm game mới hiệu quả nhất chính là thông qua bạn bè, và giờ đây, bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để biết bạn mình đang chơi gì", Facebook tuyên bố. Việc kích hoạt tựa game cũng cực kỳ đơn giản. Chỉ việc nhấp chuột vào tên của trò game là bạn đã có thể bắt đầu chơi ngay tức thì.
Tất nhiên, người chơi sẽ có thể kiểm soát xem những ai được theo dõi hoạt động chơi game của họ, cũng như lựa chọn game nào thì bạn bè xem được, game nào không. Người chơi cũng có thể đánh dấu các game thường chơi lên trang chủ của mình.
Chỉ bắt đầu nóng!
Hiện tại, những game đỉnh nhất của Facebook đều do Zynga cung cấp. Bản thân Google lại là một trong những cổ đông của Zynga, nhưng rõ ràng, sự đầu tư của gã khổng lồ tìm kiếm chưa đủ lớn để cho phép hãng tiếp cận với những game danh giá nhất mà Zynga sáng tạo ra. Trong số các tựa game đầu tiên xuất hiện trên Plus chỉ có một game chơi bài của Zynga mà thôi. Bù lại, Plus sở hữu một tựa game đang cực kỳ đình đám trên smartphone là "Angry Birds".
Mặc dù vậy, nếu bạn muốn chơi những tựa game Zynga quen thuộc như FarmVille, CityVille hay Empires & Allies, bạn sẽ vẫn phải ghé thăm Facebook.
Dù Zynga cũng để ngỏ khả năng bắt tay cùng Google Plus, song theo giới phân tích, mối quan hệ giữa Zynga và Facebook vẫn rất bền chặt và có sự gắn kết khăng khít về quyền lợi tài chính. Hầu hết doanh thu của Zynga đều đến từ Facebook (Facebook yêu cầu các game trên mạng xã hội ảo này đều phải sử dụng hệ thống thanh toán của Facebook để bán các tính năng giá trị gia tăng cho game). Về phần mình, Facebook sẽ giữ lại 30% doanh thu từ game của Zynga.
Những trò game giúp bạn tiêu khiển, giải khuây một vài trống canh thực chất lại là một ngành kinh doanh hái ra tiền. Zynga kiếm không dưới 600 triệu USD doanh thu trong nặm ngoái và bỏ túi khoản lãi hơn 90 triệu USD. Năm nay, dự kiến tốc độ tăng trưởng còn kinh hoàng hơn khi số lượng người chơi các game của hãng đã vượt quá mốc 230 triệu.
Thế nhưng theo một số ý kiến, việc Google nhảy vào địa hạt web game sẽ khiến cho Zynga phải đau đầu nhức óc. Bản thân hãng này cũng thừa nhận trong hồ sơ xin IPO (Phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu) của mình rằng nếu Google hoặc những đại gia như Microsoft, Amazon nhập cuộc, Zynga có thể bị ảnh hưởng.
Số game mới ra mắt của Google Plus, nếu so với nền tảng game hiện có trên Facebook, thì thực sự chỉ là con kiến so với củ khoai. Nhưng với một hệ sinh thái Android sẵn có, một quyền lực khổng lồ trong tay và một tiềm năng tài chính dồi dào, sức mạnh của Google chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Cuộc chiến được dự đoán sẽ cực nóng trong thời gian tới, nhưng dù bên nào thắng, người được lợi nhất vẫn chính là người dùng khi liên tục được thưởng thức các game mới hấp dẫn.
Trọng Cầm
Mạng xã hội G+ ra mắt game
Google mới đây đã giới thiệu một số trò chơi mới dành cho người dùng mạng xã hội G+ (Google+) để cạnh tranh với Facebook.
Facebook đáp trả việc Google+ ra mắt game
Ngay sau khi Google+ bắt đầu tung ra phiên bản thử nghiệm game trên
mạng xã hội này, ông lớn Facebook đã lập tức cho nâng cấp các game siêu
phẩm của mình.