![]() |
Dự án nhằm mục đích tạo ra pin thay thế cho thiết bị điện tử nhỏ dùng một lần có khả năng hoạt động trong vòng vài tuần chỉ với một ít chất lỏng chứa nhiều vi khuẩn.
"Kỹ thuật sản xuất giúp giảm thời gian chế tạo và chi phí, và các thiết kế có thể cách mạng hóa việc sử dụng pin sinh học như một nguồn năng lượng ở vùng sâu vùng xa, nơi nguy hiểm và những nơi nguồn lực hạn chế," theo các nhà nghiên cứu.
Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một mảnh giấy sắc ký và một dải nitrat bạc phủ trên bởi một lớp sáp. Các anode được làm từ "một loại polymer dẫn điện trên nửa bên kia của tờ giấy" và một khu chứa chất lỏng giàu vi khuẩn. Chính sự hô hấp của các vi khuẩn trên các cell pin tạo nên năng lượng cho cả thỏi pin.
Sau này, bạn sẽ không cần phải sạc chiếc xe của mình mà chỉ cần đổ vào đó một chút chất lỏng. Các loại vi khuẩn này sản sinh ra “31,51 microwatt có cường độ 125,53 microamp với 6 thanh pin được xếp thành 3 dãy song song, và 44,85 microwatt có cường độ 105,89 microamp với cấu hình 6x6”. Các nhà nghiên cứu tin rằng những thanh pin này có thể chạy các cảm biến glucose, phát hiện ra các mầm bệnh hoặc cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử cỡ nhỏ trong vòng vài ngày mà không cần sử dụng các nguồn điện truyền thống.
Điều thú vị là đây không phải là thanh pin làm từ vi khuẩn đầu tiên mà nhóm này tạo ra được. Nhóm “đã phát triển nguyên mẫu pin giấy đầu tiên năm 2015 và đây là loại pin có thể gấp lại được”.
