Các quốc gia gần đạt được thoả thuận về tần số

ICTnews - Hội nghị WRC 2007 gần đi đến một thoả thuận về làm thế nào phân chia tần số giữa các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh, di động và phát thanh truyền hình.

  • Vận động cho dự án VINASAT thuận lợi

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng (hàng đầu, giữa) tại một cuộc đàm phán tại WRC 2007 

Hội nghị Thông tin Vô tuyến thế giới 2007 (WRC 2007) kéo dài hàng tháng tại Thuỵ Sĩ chuẩn bị gút lại vào ngày thứ Sáu sắp tới. Những người trong cuộc cho biết, Hội nghị đang trù bị một thoả thuận chia sẻ phổ tần được sử dụng ở các tín hiệu vệ tinh và không dây. Đây là một nguồn tài nguyên hạn chế có giá trị nhiều tỷ USD.

"Các chi tiết đang được hoàn thiện", theo một thành viên tham gia các cuộc đàm phán ở Geneva (Thuỵ Sĩ). Hội nghị có khoảng 2.600 người tham dự, bao gồm các đại diện doanh nghiệp đến từ hãng viễn thông Mỹ AT&T, hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing, Nortel, Sharp, Intel và Qualcomm. Hội nghị Thông tin Vô tuyến thế giới diễn ra khoảng 4 năm một lần.

Mỹ đang thúc giục việc dành riêng nhiều hơn phổ tần chất lượng cao cho các công nghệ di động mới, đồng thời lại phản đối bất kỳ sự "mất mát" nào trong việc truy cập các tần số của quân đội cũng như vì sự an toàn hay rủi ro của ngành khí tượng học, hải dương học.

Tần số cũng là nền tảng để bảo đảm an toàn hàng không và kiểm soát thảm hoạ thiên nhiên. Các thiết bị hộ gia đình như mở cửa nhà xe để ô tô cũng sử dụng tín hiệu như vậy mặc dù ở mức độ rất yếu.

Các nguồn tin gần với các cuộc đàm phán ở Geneva cho biết bởi các dịch vụ di động tiên tiến vẫn đang được tiếp tục phát triển và sẽ không đòi hỏi khoảng tần số phụ cho vài năm, nên có một sự do dự trong việc định vị lại tần số ngay lập tức một cách triệt để.

Song các phái đoàn nói chung đồng ý rằng các nhà cung cấp dịch vụ di động trong tương lai nên có khả năng nhận các băng tần hiện được sử dụng trong việc truyền tín hiệu truyền hình, các nguồn tin nói. Khi các quốc gia chuyển từ phát sóng analog sang kỹ thuật số - một sự chuyển đổi sẽ xảy ra ở những nước giàu sớm hơn so với những nước nghèo - một nhóm băng tần sẽ được 'tháo khoán' bởi các tín hiệu kỹ thuật số cần ít tần số hơn nhiều so với công nghệ cũ analog cần.

Chủ tịch hội nghị, ông Francois Rancy nói các nước có vẻ đã chuẩn bị để đánh dấu riêng (phần sở hữu của mình) những khối tần số như vậy dành cho sử dụng khi công nghệ truyền hình mới được triển khai, chừng nào họ không bị vội vã bởi việc chuyển đổi tiềm tàng đắt đỏ.

"Giải pháp tốt nhất hoá ra là xác định một bộ băng tần dành cho tương lai, ví dụ cho 20 -30 năm nữa", ông Rancy nói, nhấn mạnh điều này có thể tạo "dư địa" cho các công nghệ di động sắp đến mà "không phải hy sinh những dịch vụ thiết yếu như phát sóng truyền hình hoặc các kết nối vệ tinh mặt đất".

"Bởi bộ băng tần này sẽ được chỉ định cho khắp thế giới nên điều này cũng sẽ cho phép các nhà sản xuất chế tạo thiết bị với số lượng lớn cung cấp cho quốc tế với giá cả hấp dẫn", ông Rancy nói trong một thông cáo gửi tới các phái đoàn tham dự Hội nghị.

Anh Đào

theo Reuters