
"So với năm ngoái, năm nay, yêu cầu xét chức danh GS, PGS được nâng cao hơn một bước" - GS Nhung cho hay,
Hội đồng chức dang giáo sư nhà nước đánh giá cao các bài báo khoa học đích thực, được đăng trên các tạp chí khoa học hàng đầu quốc tế và quốc gia, các sách chuyên khảo và giáo trình của các GS, PGS. Số giờ giảng, số sinh viên, học viên thạc sỹ hướng dẫn thành công cũng được lưu ý.
Trình độ ngoại ngữ của các PGS, GS năm nay cũng tăng cao: các tân GS, PGS được xét phải sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
Các tân GS, PGS ngày càng trẻ hơn. Tân GS trẻ nhất năm 2009 là 45 tuổi, năm 2010 là 46 tuổi và năm 2011 là 37 tuổi.
Tân PGS trẻ nhất năm 2009 là 31 tuổi, năm 2010 là 32 tuổi, năm 2011 là 29 tuổi.
GS Hoàng Huynh, 76 tuổi, ngành thủy lợi là người cao niên nhất được công nhận chức danh GS năm nay.
Số lượng nữ nhà giáo được công nhận GS, PGS đã tăng nhưng vẫn còn chiếm con số khá khiêm tốn.
Trong số 34 GS được công nhận, có hai nữ nhà giáo ngành Dược học và Y học. Có 87 nhà giáo nữ đạt chức danh PGS trong tổng số 374 người. Tỷ lệ GS, PGS là giảng viên các trường ĐH chiếm đa số.
Khu vực sân nhà Thái học- Văn miếu Quốc tử giám sáng nay, 12/11 nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp và học sinh, sinh viên đến chúc mừng các tân GS và PGS. Một số hình ảnh của ngày vui của các nhà giáo trở thành GS và PGS năm nay:
![]() |
|
Từng GS, PGS mới được trao giấy chứng nhận chức danh |
![]() |
| Xem lại thành quả lao động của mình |
![]() |
| Chúc mừng bố trở thành tân PGS năm nay |
![]() |
| Niềm vui trở thành tân PGS của nữ nhà giáo |
![]() |
| Sinh viên cùng đến chúc mừng ngày thầy được công nhận chức danh PGS |
![]() |
|
Nữ PGS trong vòng vây chụp ảnh kỷ niệm của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và học trò |
![]() |
|
Một “phụ huynh” của tân PGS gắn hoa chức danh và ôm giấy chứng nhận của con trai với nụ cười hạnh phúc |
![]() |
| Thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình cũng đến chúc mừng tân PGS |
- Nguyễn Hường







