Trong cửa sổ thư mục, bạn đã từng “thám hiểm” thư mục My Documents, xem các tập tin hình và tập tin nhạc được lưu trữ bên trong các thư mục con của thư mục My Documents. Máy tính còn có nhiều thứ khác nữa, ngoài thư mục My Documents.

Bạn hãy bấm vào mục My Computer (nghĩa là “máy tính của tôi”) trong khung bên trái cửa sổ thư mục. Nhìn sang bên phải, bạn thấy rõ máy tính có gắn những thiết bị lưu trữ nào. Mỗi thiết bị được đặt tên bằng một chữ cái, theo sau có dấu hai chấm (như C:, D:, ...).

Xem hình bên, bạn thấy biểu tượng đĩa cứng có dạng cái hộp, chẳng giống cái đĩa chút nào. Thực ra, trong cái hộp đó có đĩa tròn. Người ta dùng tên “đĩa cứng” vì đĩa tròn đó bằng kim loại, được giữ kín trong hộp, không thể lấy ra. Số đĩa cứng trong máy của bạn có thể không giống như trong hình bên nhưng thế nào cũng có một đĩa cứng mang tên C: Thư mục My Documents nằm trong đĩa cứng C:

Đĩa mềm có vỏ nhựa vuông, bên trong có đĩa tròn bằng nhựa mềm. Bạn có thể lấy đĩa mềm ra khỏi đầu đọc được gắn cố định trong máy. Có lẽ đĩa CD (đĩa “xi-đi”) quen thuộc với bạn nhất. Đầu đọc đĩa CD cũng thường được gắn cố định trong máy. Ngoài ra, còn nhiều loại thiết bị lưu trữ rời, được cắm vào máy hoặc có dây điện nối với máy.

Để “mở” thiết bị lưu trữ nào đó, xem “bên trong” có những thư mục gì, bạn bấm kép vào biểu tượng của nó trong cửa sổ thư mục. Sau khi “vào xem”, bạn “trở ra” bằng cách bấm nút Back. Với đĩa mềm và đĩa CD, phải đặt đĩa vào đầu đọc trước khi mở xem.

Bài đăng trên Báo Bưu điện Việt Nam số 42 ra ngày 26/5/2008