![]() |
Các tờ báo lớn của Hàn Quốc đang "hùa" nhau chống lại các cổng Internet. Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Bắt đầu từ tháng tới, các cổng Internet (portal) tại Hàn Quốc có thể sẽ không được lưu giữ tin tức quá một tuần.
Đó là nội dung một thoả thuận của các tờ báo lớn tại Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là người dùng Internet sẽ không thể tìm kiếm bất cứ thông tin nào qua các website này sau khi tin tức được đăng lên 7 ngày. Thay vào đó, họ sẽ phải vào đúng trang báo điện tử của các tờ báo giấy để đọc.
Thoả thuận “chưa từng có” này hy vọng sẽ làm lợi cho các tờ báo, tạp chí trước thực tế họ đang bị mất lợi nhuận vào tay các cổng web. |
Thoả thuận “chưa từng có” này hy vọng sẽ làm lợi cho các tờ báo, tạp chí trước thực tế họ đang bị mất lợi nhuận vào tay các cổng web. Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem người dùng Web có chấp nhận điều này hay không.
Hiệp hội báo chí Điện tử Hàn Quốc cho hay 11 thành viên của họ đồng ý đặt ra giới hạn 7 ngày khi ký tiếp hợp đồng với các cổng Internet sau ngày 1/7. Hầu hết các tờ báo lớn đều là thành viên của Hiệp hội, bao gồm Chosun Ilbo, Joongang Ilbo, Donga Ilbo và Hankook Ilbo.
Theo thoả thuận mới, các cổng Internet buộc phải gỡ bỏ tất cả những tin tức ra khỏi cơ sở dữ liệu của họ sau 7 ngày đăng tải.
“Cho đến nay, hầu hết cơ sở dữ liệu của các cổng Internet đều tràn đầy tin tức mà không bị giới hạn thời gian. Điều này sẽ giúp họ tận dụng được khách truy cập web vào công việc kinh doanh”, Han Ki-bong, người đứng đầu Hiệp hội, nói.
Han Ki-bong, người đứng đầu Hiệp hội Báo chí Điện tử Hàn Quốc |
“Như thế không công bằng. Mật độ truy cập Web để tìm kiếm tin tức phải được dành cho các tờ báo điện tử, nơi tin tức được sinh ra, chứ không phải các cổng Web”, Han nói.
Biện pháp này sẽ ảnh hưởng lớn đến các cổng Internet, bao gồm cả hãng Internet số 1 Naver và hãng lớn thứ 2 Hàn Quốc Daum Communications.
“Người dùng Internet sẽ là nạn nhân của luật mới bởi họ phải ghé thăm các trang báo trực tuyến để xem những bài báo đã được đăng”, một quan chức của một cổng Web Hàn Quốc, người từ chối xưng tên, nói.
“Người dùng Internet sẽ không cho phép điều đó xảy ra”, ông nói.
Huyền Thương
Theo Korea Times

