Các trạm BTS không gây hại cho sức khoẻ

ICTnews - Các trạm thu phát sóng di động (BTS) lắp đúng tiêu chuẩn không ảnh hưởng đến sức khoẻ, Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai khẳng định như vậy tại buổi họp báo  kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ BCVT ngày 4/7.

Thứ trưởng Bộ BCVT Trần Đức Lai cho biết “Bộ đã phối hợp cơ quan liên quan ban hành tiêu chuẩn về việc lắp đặt các trạm BTS. Nếu theo các tiêu chuẩn đã ban hành, các trạm BTS sẽ không gây hại đến đến sức khoẻ người dân”.

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động phản ánh họ gặp khó khăn trong việc lắp các trạm BTS, chủ yếu là người dân phản đối. Theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, “việc người dân phản đối doanh nghiệp lắp trạm BTS có thể là do người dân hiểu chưa đúng, cho rằng việc lắp các trạm BTS gây ra những ảnh hưởng đến sức khoẻ”.

Ông Trần Ngọc Tiếp, Phó Chánh Thanh tra, Bộ BCVT cho biết thêm “Viện Y học vệ sinh môi trường (Bộ Y tế) đã tiến hành đo, xác minh cường độ bức xạ của các trạm BTS. Kết quả đối chiếu với các tiêu chuẩn về an toàn bức xạ điện từ trường vẫn thấp hơn mức cho phép hàng chục lần”. Ngoài ra, trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của sóng di động và trạm BTS với sức khoẻ. Theo thống kế của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 5 năm gần đây đã có khoảng 30 nghiên cứu về sóng di động nhưng chưa có chứng cứ khoa học nào khẳng định bức xạ điện từ của điện thoại di động và trạm BTS gây hại đến sức khoẻ. Đặc biệt, khi các trạm BTS hoạt động trong giới hạn tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Trần Đức Lai đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về trạm BTS, nhằm giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động phát triển. Theo Thứ trưởng, “tốc độ di động đang tăng trưởng rất nhanh, vì thế các doanh nghiệp cần tăng cường các trạm BTS để phủ sóng ở những vùng lõm”.

Đỗ Duy