Một trạm phát sóng di động ở Anh. Ảnh: 3G and GSM UK

Các trạm phát sóng (BTS) không liên quan đến bệnh tật

ICTnews - Một nghiên cứu kéo dài 3 năm ở Anh về khả năng ảnh hưởng ngắn hạn đến sức khoẻ đã kết luận các trạm phát sóng không liên quan đến bệnh tật.

Ba năm trước đây, Đại học Essex (Anh) đã thiết lập Phòng thí nghiệm Điện tử và Sức khoẻ với một đội ngũ các nhà khoa học điện tử, tâm lý học, kỹ sư sinh học và một bác sỹ để tiến hành cuộc điều tra ảnh hưởng của sóng di động đến sức khoẻ, sau khi một số người đã kêu ca rằng sóng điện thoại di động gây ra các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi.

Một trạm phát sóng 3G Nokia ở Anh. Ảnh: 3G.co.uk

Sử dụng một nhóm các cá nhân "nhạy cảm" (44 người) và một nhóm đối chứng (114 người), nghiên cứu đã phát hiện, trong điều kiện mà cả những người không thí nghiệm hoặc thí nghiệm không biết tín hiệu mở hay tắt, nhóm nhạy cảm đã thông báo có những triệu chứng gia tăng bất kể liệu tín hiệu 3G hay GSM mở hay tắt. Điều này dẫn đến các nhà nghiên cứu đưa ra kết luận bất kỳ phản ứng sinh lý nào cũng đều không liên quan đến tín hiệu sóng di động.

Chuyên gia điều tra chính, giáo sư Elaine Fox hôm thứ Tư vừa qua nói: "Rõ ràng các cá nhân nhạy cảm đang chịu đựng những triệu chứng thực sự và chất lượng cuộc sống của họ thường không tốt. Nay điều quan trọng là xác định các yếu tố khác nào có thể gây ra những triệu chứng này để có thể phát triển những nghiên cứu và chiến lược điều trị thích đáng".

Các phát hiện được bộ phận nghiên cứu điện thoại di động của Đại học King's College ở thủ đô Luân Đôn thẩm định.

Người đứng đầu bộ phận này, ông James Rubin hôm thứ Tư nói rằng nghiên cứu của Đại học Essex là một trong những nghiên cứu lớn nhất và chi tiết nhất về sóng di động và các phát hiện của họ cũng giống như hầu hết các thí nghiệm tương tự.

Hà Lan

Theo ZDNet