![]() |
Bharti Airtel - hãng viễn thông lớn của Ấn Độ |
ICTnews - Chỉ với 2,5-12,5 USD/tháng, người Ấn đã có thể có mọi thông tin – từ thị trường, báo chí, thể thao, ... ngay trong lòng bàn tay.
Deepanjali Singh, một sinh viên trường đại học ở Mumbai, rất buồn khi đánh mất chiếc ĐTDĐ Motorola mà cô mua với số tiền 200 USD vay của mẹ. Với cô, ĐTDĐ không chỉ để gọi cho bạn bè, mà còn để kiểm tra email, gửi tin nhắn MSN Messenger và đăng nhập vào Facebook...
Ngày càng có nhiều người như Singh ở Ấn. Theo Cơ quan Viễn thông Ấn Độ (TRAI), số người Ấn kết nối Internet qua ĐTDĐ tăng hơn gấp đôi, lên 38 triệu từ mức 16 triệu trong năm ngoái, “Internet di động ngày càng trở thành một tính năng phổ biến ở Ấn Độ”, Diptarup Chakraborti, nhà phân tích tại Gartner Research, nói. Đây là cơ hội lớn trên thị trường ĐTDĐ phát triển nhanh nhất thế giới, nơi có hơn 200 triệu người dùng ĐTDĐ và mỗi tháng lại có thêm 7 triệu người mới.
Những lựa chọn Internet hấp dẫn
Theo TRAI, lần đầu tiên số người truy cập Internet qua PC tại Ấn giảm, từ mức 9,27 triệu trong quý I/2007 xuống còn 9,22 triệu trong quý 2/2007. Cũng trong thời gian này, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nhà nước Bharat Sanchar Nigam (BSNL) và Mahanagar Telephone Nigam (MTNL), chiếm khoảng 54% khách hàng Internet, đã mất đi khoảng 3% khách thuê bao.
Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ Internet không dây (ISP) lại vui mừng với kết quả trên. Bharti Airtel và Tata Indicom đưa ra những kết nối cố định và di động đến Web, trong khi các hãng cáp địa phương cung cấp kết nối Net bằng modem cáp. Những tùy chọn đó đặc biệt hấp dẫn. ĐTDĐ cũng mang lại cho người dân Ấn lựa chọn kết nối Web.
Sức hấp dẫn của Web không dây đặc biệt mạnh đối với người dân ở nông thôn, những người ít được truy cập Internet qua PC. P. S. Parasuram, trưởng bộ phần nội dung và phát triển sản phẩm của Bharti Airtel, nói “di động là phương tiện truy cập web đầu tiên của người nông dân”. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp lại “quyến rũ” người dân bằng các dịch vụ cho phép họ dùng ĐTDĐ để tìm những thông tin như giá cả đất đai, thực phẩm và thời tiết. Một thuận lợi nữa là Nokia, Samsung Electronics và Motorola bán những chiếc máy ở làng chỉ với giá 63 USD. Vừa qua, Vodafone cũng vào thị trường Ấn thông qua vụ mua lại 67% cổ phần ở Hutchison Essar với giá 11,1 tỷ USD và hợp tác với hãng ZTE của Trung Quốc về máy đầu cuối.
Thời của Internet di động?
Các chuyên gia cho rằng sự gia tăng ứng dụng Web không dây là do sự kết hợp giữa giá máy đầu cuối rẻ, chất lượng mạng nâng cao và sự bùng nổ của nền kinh tế. Nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng ở mức trên 9%, và những người tiêu dùng trẻ, đặc biệt những người làm trong các call centre, có thể mua được các thiết bị hỗ trợ cá nhân (PDA) và máy BlackBerrry của RIM. Cách đây 1 năm, những thiết bị này hầu như chỉ dành cho những doanh nhân giàu có.
Theo Gartner, giá máy đã giảm gần 50% trong 2 năm qua. Và chỉ với mức phí 2,5-12,5 USD/tháng, người Ấn đã có thể có tất cả các loại thông tin – từ thị trường, báo chí, thể thao, thậm chí giá trị ròng của một quỹ đầu tư tương hỗ - ngay trong lòng bàn tay. Tất nhiên, hầu hết người dùng dế Ấn Độ, cũng như người dùng ở châu Âu, Mỹ hay châu Á, dùng Web di động chủ yếu để kiểm tra email, tải nhạc và game, bỏ phiếu cho bài hát yêu thích. Các hãng Internet khổng lồ như Google, Yahoo! và Microsoft đang thúc đẩy hợp tác nhằm đưa dịch vụ tin nhắn, tìm kiếm của họ lên tay người dùng.
Những lợi nhuận “phi thoại”
Khi các tính năng ngày càng nhiều, lợi nhuận đến với nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ tăng lên. Tải nhạc chuông đã là một ngành kinh doanh trị giá 45 triệu USD/năm ở Ấn Độ và dự kiến sẽ tăng trưởng ở tỷ lệ hai chữ số đến năm 2010. Với các hãng viễn thông hàng đầu như Bharti, Reliance Communications, Tata, và Vodafone, nhạc chuông chiếm gần 50% các loại doanh thu “phi thoại”.
Tuy nhiên, ngay cả khi sự phụ thuộc vào dế để kết nối Internet ngày càng tăng, dế vẫn có ít khả năng thay thế PC ở Ấn. Kết nối di động ở Ấn Độ hiện vẫn không ổn định và chậm hơn nhiều nơi khác trên thế giới. “GPRS là một cách truy cập Internet còn nhiều khuyết điểm”, Shubham Majumdar, giám đốc nghiên cứu tại Macquarie Securities, một chi nhánh của Ngân hàng Macquarie cho biết. Manoj Mehra, 25 tuổi, làm việc tại một ngân hàng ở Mumbai, nói việc download từ Internet di động khiến anh “giận điên lên” 1-2 phút/lần tải. Hơn nữa, dùng Internet di động còn đắt.
Dù vậy, nhu cầu đối với Internet di động dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Hiệp hội di động Ấn Độ ước tính 200 triệu người sẽ đăng ký dùng Internet trên ĐTDĐ vào năm 2010.
Huyền Thương
Theo BusinessWeek
- Toàn bộ bài báo được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 96
