Chỉ nên mua đầu thu, tivi mới đúng chuẩn số hóa

Việt Nam đang đi những bước đầu tiên trong việc chuyển đổi công nghệ truyền hình từ analog sang truyền hình số. Trong quá trình này, có gần 5 triệu  hộ gia đình đang xem truyền hình trả tiền (của các hãng như VTVcab, HCATV, SCTV, HTV HCM, VTC, K+, MyTV, Viettel, FPT) không nằm trong đối tượng phải thực hiện số hóa truyền hình. Chỉ những hộ gia đình đang thu sóng truyền hình quảng bá (phát miễn phí) bằng anten dàn là những đối tượng cần phải chuyển đổi thiết bị thu xem truyền hình. Mục tiêu của nhà nước là sau khi tắt sóng analog, các hộ gia đình sẽ thu xem được đủ các kênh truyền hình quảng bá đang phát sóng trên hệ thống analog qua hệ thống truyền hình số. 

Năm thành phố Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng và khu vực Bắc Quảng Nam là những địa phương đầu tiên thực hiện chuyển đổi sang số hóa truyền hình. Chậm nhất là đến tháng 6/2014 tại 5 thành phố kể trên và khu vực Bắc Quảng Nam sẽ phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền tải không khóa mã các kênh truyền hình thiết yếu. Các thành phố còn lại sẽ ngắt sóng vào ngày 31/12/2015. Khi đó, những hộ gia đình đang dùng truyền hình quảng bá (chưa sử dụng truyền hình trả tiền) nếu không chuyển đổi thiết bị thu sẽ không xem được truyền hình.

Theo ông Trần Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông, ngay thời điểm này, người dân nếu mua tivi mới thì chỉ nên chọn mua tivi có tích hợp sẵn tính năng thu truyền hình số chuẩn DVB-T2/MPEG4, không mua tivi mới chuẩn DVB-T hoặc tivi analog.

Người dân cũng không nên tiếp tục mua sắm mới đầu thu truyền hình số (STB) chuẩn cũ (DVB-T) vì chỉ trong một thời gian ngắn nữa đầu thu loại này sẽ không dùng được, gây lãng phí tiền của dân. Đối với những hộ đang dùng tivi analog hoặc tivi số nhưng không đúng chuẩn số hóa (DVB-T2), nên chuyển sang mua STB chuẩn DVB-T2/MPEG4.

Ông Tuấn cũng đặc biệt lưu ý, người dân không nên mua STB trôi nổi được bán trên thị trường, không đủ cả 3 chứng nhận về nhãn hàng hóa, dấu hợp quy và logo số hóa truyền hình  để đảm bảo chất lượng thu sóng truyền hình số đúng quy chuẩn do Bộ TT&TT ban hành.

 Một số hãng tuyên bố không tăng giá tivi chuẩn mới

Theo số liệu của Bộ TT&TT, đến  ngày 1/4/2014, trên thị trường đã có trên 30 model tivi số của  nhiều hãng điện tử tích hợp tính năng thu truyền hình số theo chuẩn DVB-T2/MPEG4. Các hãng khác như Sony, Sharp, Toshiba, Samsung, TCL sẽ tung ra thị trường tổng cộng khoảng gần 90 model TV tích hợp tính năng thu truyền hình số trong năm 2014. Thị trường tivi đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân khi bắt đầu lộ trình chuyển đổi.

Mới đây, hãng điện tử LG công bố sẽ đưa ra thị trường Việt Nam 30 mẫu TV 2014 có tích hợp DVB-T2 . Theo đại diện của LG, từ năm 2009, LG đã sản xuất tivi kỹ thuật số chuẩn DVB-T/MPEG4, do đó việc chuyển sang sản xuất tivi theo chuẩn DVB-T2/MPEG4 hoàn toàn thuận lợi về mặt công nghệ. Cũng nhờ đó, giá thành sản xuất các loại tivi tích hợp chuẩn DVB-T2 không tăng nên giá tivi tích hợp DVB-T2 của  LG đang rất cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh các mẫu tivi cao cấp, LG đã chính thức bán ra thị trường 6 model phổ thông tích hợp DVB-T2 với mức giá thấp để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi tivi của người dân. Các mẫu tivi có giá hợp lý như LB551T- 32 inch giá 6,9 triệu đồng, model LB 561T - 39 inch giá 8,99 triệu đồng, model LB551T -  42 inch  giá 10,7 triệu đồng. Đây là những dòng tivi công nghệ tiên tiến, màn hình LED, Full HD, thiết kế sang trọng với những ứng dụng tiện ích như kết nối với smartphone, âm thanh vòm sống động.

Theo đại diện của LG, hãng này cam kết ủng hộ và thực hiện chương trình số hóa truyền hình bằng việc đem đến những công nghệ tivi tiên tiến nhất và giá cả hợp lý để phục vụ người tiêu dùng, đặc biệt là những sản phẩm tivi số có giá thành thấp để phục vụ thị trường nông thôn.

Khảo sát sơ bộ của ICTnews tại một số siêu thị ở Hà Nội vào sáng 1/4/2014 cho thấy, một số model 32 inch của các hãng khác LG như Sony, Samsung, Panasonic mới tung ra cũng có mức giá vừa phải, tuy nhiên tivi 32 inch giá 6,9 triệu đồng đang là mức giá rẻ nhất trên thị trường.