Google vừa mới đưa ra tính năng giúp người sử dụng điện thoại Android có thể tìm chiếc smarphone thất lạc của mình một cách nhanh chóng nhờ tím kiếm google trên máy tính

Để có thể dùng tính năng hữu ích này, điện thoại của bạn cần cài ứng dụng Google bản mới nhất, điện thoại bật chế độ Location Access/Vị trí trong phần Cài đặt/Setting:

 
 
 
Trên máy tính, bạn cần đăng nhập (sign in) vào tài khoản Google. Lưu ý: tài khoản Google đăng nhập trên máy tính phải trùng với tài khoản Google trên điện thoại
Mở trình duyệt Chrome, gõ "find my phone" vào ô tìm kiếm google:
 
 
 
Đợi một vài giây để Google dò tìm vị trí điện thoại của bạn...
 
Google sẽ chỉ cho bạn biết điện thoại của bạn đang ở vị trí nào một cách tương đối chính xác:
 
 
Google báo không tìm thấy điện thoại của bạn nếu điện thoại không bật chế độ định vị hay tài khoản Google trên smartphone và máy tính không đồng bộ hoặc điện thoại không online:
 
 
Bạn có thể tra cứu lần cuối cùng còn thấy chiếc smartphone của mình:
 
 
 
Click biểu tượng Ring ở góc trái, phía dưới phần bản đồ, điện thoại của bạn sẽ được tự động kích hoạt chuông điện thoại reo với âm thanh to hết cỡ cho dù điện thoại của bạn đang ở chế độ im lặng (Mute). Nếu bạn để quên điện thoại ở góc nào đó trong phòng, bạn có thể dùng tính năng này để biết "vật bất ly thân" đang ở đâu nhờ tiếng chuông điện thoại:
 
 
 
Ngoài ra, trong trường hợp không thể dùng google để tìm lại điện thoại thất lạc của mình, bạn cũng có thể dùng Android Device Manager (Trình quản lý thiết bị Android). Tính năng này phù hợp khi bạn đánh mất hoặc bị mất cắp điện thoại. Bạn có thể khóa điện thoại từ xa, thay đổi mật khẩu PIN và xóa các dữ liệu cá nhân, phòng trường hợp kẻ xấu đánh cắp thông tin của bạn.