Nếu sau Tết nhiều người mang cây đào, cây quất bán lại, cho thuê, hoặc gửi ở các vườn cây cảnh để năm sau lại lấy về chơi Tết, thì có tới 80% các gia đình sẽ mang cây cảnh vứt đi, vì không có đất trồng, không có không gian cho cây phát triển, hoặc đơn giản là muốn năm sau có một cây mới mẻ hơn để chơi.

Với những cành đào nhỏ việc xử lý là đưa ra xe rác, nhưng với những cành đào lớn cồng kềnh khiến nhiều người ngại không biết xử lý ra sao. Mẹo dưới đây sẽ giúp bạn khỏi đau đầu xử lý những cành đào "khó lọt cửa" của gia đình.

Tết xong cành đào cồng kềnh được mẹ Hà Nội xử lý cực ngọt, ai cũng muốn học theo - Ảnh 1.

Rũ hết hoa còn sót lại

Tết xong cành đào cồng kềnh được mẹ Hà Nội xử lý cực ngọt, ai cũng muốn học theo - Ảnh 2.

Cắt nhỏ từng cành

Tết xong cành đào cồng kềnh được mẹ Hà Nội xử lý cực ngọt, ai cũng muốn học theo - Ảnh 3.

Xác hoa sau khi rũ bỏ

Tết xong cành đào cồng kềnh được mẹ Hà Nội xử lý cực ngọt, ai cũng muốn học theo - Ảnh 4.

Thân cành và xác hoa được tách gọn gàng

Tết xong cành đào cồng kềnh được mẹ Hà Nội xử lý cực ngọt, ai cũng muốn học theo - Ảnh 5.

Bó thành bó vừa phải và mang đi bỏ. Nếu nhà trồng rau, những cành to bạn có thể mang lên vườn để làm thành que cắm các chậu rau.

Tết xong cành đào cồng kềnh được mẹ Hà Nội xử lý cực ngọt, ai cũng muốn học theo - Ảnh 6.

Cây quất nếu không có nhu cầu dùng nữa thì cũng xử lý tương tự vậy. Bạn có thể đào đất cho vào các túi để riêng, khi khênh chậu quất đỡ nặng hẳn.

Theo Gia đình & Xã hội

Có con gái lấy chồng xa, nỗi buồn ngày Tết cha mẹ không dám kể

Có con gái lấy chồng xa, nỗi buồn ngày Tết cha mẹ không dám kể

"Đêm giao thừa vừa thắp nén hương cúng tổ tiên hai mắt tôi cay xè, tôi tự nhủ, mắt cay do khói hương, nhưng thực ra là vì nhớ con gái lâu năm không về đón Tết", ông Khang nói.