Nữ diễn viên Lã Thanh Huyền tiết lộ cái kết của bộ phim sẽ được thực hiện dựa theo ý kiến được tổng kết từ khán giả xem truyền hình.

Xuất hiện trong chương trình “Cà phê sáng cuối tuần”, dàn diễn viên chính trong bộ phim "Zippo, Mù tạt và Em" đã chia sẻ những cảm xúc và kỷ niệm thú vị trong quá trình thực hiện những cảnh quay tại Hà Nội và Đà Nẵng.

Giữ khoảng cách khi diễn cảnh thân mật

Nam diễn viên Mạnh Trường thừa nhận: “Thật ra đây là phim đầu tiên tôi hợp tác với Huyền. Tôi cũng hơi ngại vì mình không biết cô bé này thế nào. Huyền đã có gia đình rồi và không biết là anh em phối hợp với nhau có tốt không”.

Bạn diễn của anh, diễn viên Lã Thanh Huyền cũng cho biết: “Thật ra giữa chúng tôi luôn có khoảng cách. Đối với những người đã có gia đình, khi đóng những cảnh thân mật như cảnh hôn hay thậm chí là cảnh nóng thì chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Nhưng với Huyền và Mạnh Trường, tình yêu của chúng tôi rất trong sáng, thậm chí chỉ là nắm tay hay trao nhau những ánh mắt tình tứ thôi”.

{keywords}
Hồng Đăng, Lã Thanh Huyền và Mạnh Trường

Ngược lại, tình cảm của nữ diễn viên Minh Hương trong bộ phim có nhiều tình tiết kịch tính hơn, thậm chí xuất hiện cả cảnh nóng. Cô tâm sự: “Cảnh nóng trong phim là phân cảnh khó nhất trong quá trình từ trước đến nay tôi đóng phim, khó cả về tâm lý, hình thể và cách diễn xuất. Cùng với sự chỉ đạo của đạo diễn và sự động viên của mọi người, tôi cũng hoàn thành trọn vẹn, nhưng thực sự lo lắng không biết khán giả và các thành viên trong gia đình sẽ phản ứng lại như thế nào”.

Trong phim, Lã Thanh Huyền thủ vai Lam, một cô gái cá tính và sống thực tế. Nữ diễn viên tâm sự, cô rất tâm đắc với vai diễn này bởi khán giả sẽ được tiếp cận một khía cạnh khác từ cô thông qua bộ phim.

Cô cho biết: “Đối với tôi, Zippo, mù tạt và em thật sự là một bộ phim mà tôi đã mong ước từ lâu, bởi tôi muốn thể hiện một cái tôi khác với Lã Thanh Huyền ngày trước. Vì sao tôi nói tôi mơ ước vai diễn này? Bởi tôi có đến 3 chàng trai theo đuổi và cả 3 anh đều là những soái ca của điện ảnh Việt như Mạnh Trường, Việt Anh và Hồng Đăng. Tôi nghĩ đây là vai diễn mà bất cứ diễn viên nào cũng ao ước”.

Nhân vật Hoài “xù” trong bộ phim cũng là một vai diễn đặc biệt đối với nữ diễn viên Minh Hương. Cô chia sẻ: “Sau gần 10 năm bộ phim Nhật ký Vàng Anh phát sóng, cho đến giờ, mọi người cứ gặp tôi là lại nhắc đến Vàng Anh. Thật sự trong khoảng thời gian đó, tôi đã xoay chuyển rất nhiều vai diễn, nhưng chưa có nhân vật nào giúp tôi bứt phá lên được. Chính vì thế, khi nhận vai Hoài Xù, tôi đã rất mừng khi vai diễn này giúp tôi thoát xác khỏi hình tượng Vàng Anh, hơn nữa, việc được khán giả đón nhận khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Mạnh Trường giống như một quả đào tiên

Đối với nam diễn viên Mạnh Trường, cảnh tượng đặc biệt nhất đối với anh là khung cảnh lãng mạn khi cùng Lã Thanh Huyền thả đèn hoa đăng trên sông. Anh tâm sự: “Cảm xúc lúc đó khá hồi hộp, giống như tôi đang tỏ tình thật vậy”.

{keywords}
Lã Thanh Huyền ví von người bạn diễn của mình như một quả đào tiên 

Nữ diễn viên Lã Thanh Huyền cũng rất tâm đắc với phân đoạn này. Cô cho biết: “Lúc đó cả hai tự dưng cảm thấy hồi hộp. Tay chân toát hết cả mồ hôi ra, còn thoại thì đúng thật như hai người mới bắt đầu yêu, cảm xúc mãnh liệt và gần như không cần diễn xuất quá nhiều”.

Cô cũng nhiều lần bày tỏ cảm xúc dành cho bạn diễn Mạnh Trường trong chương trình. Nữ diễn viên tâm sự: “Ngoài đời, tôi thích những mẫu người đàn ông hài hước, hóm hỉnh, có hơi một chút nổi loạn. Còn ở trong phim, hai nam diễn viên của chúng ta có những màu sắc khác nhau. Nếu để lựa chọn thì tôi thích vẻ ngoài của Mạnh Trường, sự điểm đạm, chín chắn nhưng tôi lại thích tính cách Hồng Đăng. Thật sự Hồng Đăng là một trải nghiệm thú vị với tôi. Anh ấy giống như một quả sầu riêng, bên ngoài xù xì nhưng bên trong lại rất ngọt ngào. Mạnh Trường giống như một quả đào tiên, ở ngoài rất đẹp nhưng không ăn được”.

Đoạn kết phụ thuộc vào ý kiến khán giả

Nam diễn viên Mạnh Trường tiết lộ về phần cuối của “Zippo, Mù Tạt và Em”, nhân vật Sơn sẽ có nhiều sự thay đổi về mặt tính cách. Trong khi đó, nữ diễn viên Lã Thanh Huyền chia sẻ rằng hiện tại, cảnh kết của bộ phim vẫn để ngỏ để chờ đợi đoàn làm phim tổng hợp ý kiến của khán giả xem truyền hình.

Cô cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa quay đoạn kết, bởi cái kết của phim sẽ phụ thuộc vào ý kiến cũng như sự bình chọn từ phía khán giả. Đây là một cách làm rất mới đối với những bộ phim hiện nay của chúng ta. Khán giả vẫn là thượng đế và chúng tôi sẽ luôn luôn chiều ý khán giả và để xem hai anh chàng này ai sẽ chiếm được tình cảm của khán giả hơn”.

{keywords}
Cái kết viên mãn của cặp đôi Hoài "xù" và Duy "thối"

Tuy nhiên, những người hâm mộ chuyện tình cảm giữa Hoài “xù” và Duy “thối” hoàn toàn có thể kỳ vọng một cái kết viên mãn cho cặp đôi này. Theo những chia sẻ của Lã Thanh Huyền và Minh Hương, phân cảnh đám cưới sẽ diễn ra trong không khí xúc động và “nhiều nước mắt” vì cả hai không thể kìm chế tình cảm dành cho nhau.

Dương Di