
Cải thiện chiều cao vì thẩm mỹ và công việc
TS Đỗ Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm khoa Chấn
thương chỉnh hình, Bệnh viện TW Quân đội 108 cho biết: “Phẫu thuật để kéo dài
đôi chân được chia làm 2 nhóm. Nhóm phẫu thuật bệnh lý (chiều dài 2 chân không
đều nhau) và nhóm phẫu thuật để nâng chiều cao.
Từ năm 1997-1998, tại BV 108 lác đác xuất hiện vài ca phẫu thuật để nâng chiều cao. Vài năm trở lại đây lượng người có nhu cầu sử dụng dịch vụ này đông hẳn, trong đó có khoảng 1/3 là nam giới”.
Nhưng không phải bệnh
nhân muốn kéo dài chân thêm bao nhiêu cũng được. BV 108 đã kéo dài nhiều nhất
cho một bệnh nhân được 10 cm, các mức 6-7-8cm rất phổ biến. Việc kéo dài được
bao nhiêu phụ thuộc chỉ số sinh học cũng như sức chịu đựng (về tinh thần) của
bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân.
![]() |
|
Phái mạnh cũng đi kéo dài chân để có chiều cao ưng ý |
TS Dũng cho rằng, cải thiện tầm vóc là một nhu cầu chính đáng của con người. Việc nam giới đi kéo chân xuất phát vì cả vấn đề thẩm mỹ lẫn công việc.
Có bệnh nhân nam chỉ cao khoảng 1m61 đến 1m62 nhưng lại muốn làm trong ngành hàng không (và anh này sẵn có cơ hội rồi, chỉ cần đáp ứng đủ tiêu chuẩn về ngoại hình) nên đã quyết định đi kéo dài đôi chân với mong muốn đạt được chiều cao 1m70.
Ngoài ra, cũng có những người vì xuất ngoại để học tập hoặc làm việc nên cũng tìm đến phương pháp này để "không thua kém bạn bè quốc tế".
TS Dũng cho biết, cũng có những người đi kéo chân hoàn toàn vì vấn đề thẩm mỹ, muốn mình cao ráo hơn để có thể... tự tin, mạnh dạn trong công việc cũng như cuộc sống.
Có bệnh nhân vì “trót” yêu bạn gái cao hơn mình và không chịu nổi cảm giác tự ti vì “thấp kém” (thậm chí tình yêu có nguy cơ đổ vỡ vì 2 người như một đôi đũa lệch) nên đã quyết tâm phải tăng được chiều cao bằng mọi giá…
Nữ giới đi kéo chân vì không xin được việc
Ngoài những yếu tố bắt buộc khi đi xin việc (như
chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, vv…), nhiều bạn nữ ngày nay rất đắn đo vì chiều
cao khiêm tốn của mình, bởi các cơ quan (đặc biệt là các cơ quan thường làm việc
với đối tác nước ngoài hoặc các cơ quan lớn) luôn có yêu cầu về ngoại hình,
chiều cao tối thiểu.
TS Dũng kể: “Có những nữ sinh tốt nghiệp ĐH, nộp hồ sơ dự tuyển vào một ngân
hàng lớn ở Hà Nội nhưng không được nhận vì chỉ cao 1m46 (trong khi ngân hàng yêu
cầu tối thiểu chiều cao phải là 1m50). Sau khi kéo dài chân, chiều cao tăng lên
1m52, cô gái này đã xin được việc làm”.
“Sau khi kéo dài chân thành công, trông cô gái khác hắn”, TS Dũng nói.
![]() |
|
Thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài xương chi rất phức tạp. Trong hình là thời điểm các bác sỹ cắt xương để tiến hành kéo dài xương chi, lúc này các chốt ngang đã được đóng vào chân |
Theo TS Dũng, trước đây có cả những nữ sinh
THPT đến đề nghị được kéo dài chân (2 chân bằng nhau nhưng... ngắn quá). Tuy
nhiên, thời gian gần đây, đối tượng này có xu hướng giảm đi, số còn lại tập
trung vào đối tượng đã tốt nghiệp ĐH.
“Đây
là độ tuổi đã phát triển hết về chiều cao. Lúc này mới có thể biết người đó có
lùn hay không. Kỹ thuật kéo dài xương chi cũng áp dụng cho các đối tượng đã đạt
chiều cao tối đa và dành cho những người có lý trí”, TS Dũng nói.
TS
Dũng cho rằng, các doanh nghiệp, các cơ quan ngày nay có đưa ra thêm những yêu
cầu về ngoại hình là điều dễ hiểu, bởi xu hướng của chúng ta ngày càng mở rộng
quan hệ và ngoại hình ưa nhìn cũng là yếu tố có lợi cho công việc. Vì thế, nhu
cầu kéo dài chân để cải thiện tầm vóc của các bạn trẻ là tất yếu và xuất hiện
ngày càng nhiều.
Không chỉ những cô gái có chiều cao quá khiêm tốn như trên mới nghĩ đến chuyện
đi kéo dài chân. Có những cô vốn dĩ đã cao 1m66, 1m67 rồi nhưng vẫn cứ muốn chân
mình dài thêm... tí nữa nên cũng đi kéo chân.
Tuy
nhiên, với mỗi trường hợp, các bác sỹ thường có sự tư vấn đầy đủ và cần thiết để
bệnh nhân suy nghĩ xem có cần thiết và sẵn sàng cho việc tăng chiều cao nữa hay
không.
- Cẩm Quyên
Bài 2: Phát sốt vì chân dài

