ICTnews - Lệnh cấm sử dụng ĐTDĐ sắp sửa được áp dụng tại các bệnh viện ở Hà Lan. Nguyên nhân chính của lệnh cấm lần này là do thời gian gần đây, rất nhiều bệnh viện đã tìm ra các bằng chứng cho thấy ĐTDĐ gây nhiễu và ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều thiết bị điện tử quan trọng trong phòng bệnh.
Nhiều bác sĩ lo ngại rằng, đối với những bệnh nhân hôn mê nặng, các gián đoạn gây ra bởi sóng ĐTDĐ của những người vào thăm bệnh đối với các thiết bị trợ giúp điện tử có thể khiến người bệnh bị chết. Thêm vào đó, tại các bệnh viện nơi diễn ra những hoạt động thử nghiệm, các máy thông gió trong phòng bệnh đã ngừng hoạt động mỗi khi có tín hiệu bật hoặc tắt từ các ĐTDĐ ở gần đó.
Chương trình nghiên cứu nói trên được thực hiện tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Lan và theo các kết quả thu thập được thì hầu hết các thiết bị điện tử dùng phổ biến tại các phòng chăm sóc bệnh nhân đều bị nhiễu hoặc rối loạn mỗi khi người ta đưa ĐTDĐ lại gần chúng. Các rối loạn này thể hiện rõ nét nhất mỗi khi người dùng ĐTDĐ bật-tắt máy, gửi-nhận tin nhắn hay có cuộc gọi đến. Cá biệt, đối với thiết bị hút gió trong phòng bệnh, 7 trong số 9 thiết bị đã ngay lập tức ngừng hoạt động mỗi khi có tín hiệu bật, tắt điện thoại.
Không chỉ tại Hà Lan, một số quốc gia phát triển như Anh và Thuỵ Điển, các tổ chức y tế đã khuyến cáo mọi người không nên mang theo ĐTDĐ mỗi khi vào phòng khám, hay phòng bệnh bởi lẽ các tín hiệu từ ĐTDĐ thường làm sai lệch kết quả của các thiết bị y tế điện tử vốn thường rất nhạy với từ trường và sóng ĐTDĐ. Một ưu điểm nữa, theo phía chính phủ Hà Lan, là người bệnh sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn khi không phải nghe thấy tiếng chuông điện thoại và tin nhắn liên tục trong các phòng khám và phòng nghỉ dưỡng.
Tuy nhiên, một tạp chí mang tên Critical Care lại cực lực phản đối quy định mới này. Họ cho rằng bệnh viện, và phòng bệnh thường mang lại cho con người cảm giác buồn chán và cô đơn, việc sử dụng 1 chiếc ĐTDĐ để kết nối với bạn bè bên ngoài sẽ giúp người bệnh thấy thoải mái, an tâm hơn rất nhiều. Những bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện lâu ngày thường bị lạc hậu về thông tin so với những tiến triển của xã hội. Đối với những người này, ĐTDĐ vừa là phương tiện giải trí lại vừa giúp họ thu thập thông tin về đời sống và xã hội khiến họ hoà nhập với cuộc sống một cách dễ dàng hơn sau khi ra viện.
Diệu Quyên
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 73 ra ngày 10/9/2007