
Vừa giận, vừa thương
Đọc thông tin về trường hợp bé T., 14 tuổi, ở Quảng Nam bị 2 ông già đáng tuổi ông nội hiếp dâm suốt 2 năm đến độ mang thai 6 tháng mà cả em lẫn gia đình vẫn không biết, thành viên trên các diễn đàn trực tuyến không khỏi bức xúc thốt lên: “2 cụ già rồi mà không để lại tí phúc đức cho con cháu. Còn cháu T. đã học đến lớp 9 rồi mà sao lại thiếu kiến thức và hiểu biết đến mức như thế? Sao lại để sự việc ra đến mức như thế này hả cháu?”.
![]() |
|
Cháu T. và mẹ |
Có nhóm ý kiến nhận định cháu T. “ham tiền” nên khi mới bị dọa, rồi sau đó cứ thấy gật đầu ra hiệu là cháu lại tự giác lên tượng đài vì cháu biết sau khi làm “chuyện ấy” xong là sẽ có tiền. Nhóm ý kiến này cho rằng cháu T. đã toàn nhận kẹo và tiền từ bé (hiện cháu T. 14 tuổi, sự việc xảy ra đã 2 năm nên khi 11, 12 tuổi cháu đã không từ chối kẹo và tiền rồi). Sau này cứ gật đầu là cháu “tới liền”.
“Tôi vừa thấy thương vừa thấy giận cháu ghê gớm”, một thành viên thốt lên.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, đa số ý kiến đồng tình với quan điểm cho rằng cháu T. không hiểu biết nên mới để bị lạm dụng, cháu cũng không hiểu hết được sự nghiêm trọng của hành động đó đến mức nào nên mới để như vậy.
“Tôi nghĩ con người ta vì thiếu sự quan tâm giáo dục nên dễ có nhận định và hành động không đúng, có ai sinh ra mà tự biết mọi thứ đâu. Trẻ em thường được giáo dục là không nhận tiền, quà của người lạ để đi theo họ nhưng trong trường hợp này (và còn nhiều trường hợp khác nữa) có thể cha mẹ đã không giáo dục con tới nơi tới chốn.
Ngay cả khi con mang thai tới 6 tháng mà cha mẹ vẫn không hề hay biết chuyện gì thì cũng phải xem lại cha mẹ. Có thiếu hiểu biết đến đâu thì cũng phải nhận ra, vì con bị cưỡng hiếp thì phải có biểu hiện tâm lý bất thường, tự dưng con có tiền mua kẹo thì cũng phải tự đặt ra thắc mắc”, thành viên un-in... nói.
Đồng tình với quan điểm này, các ý kiến còn lại cho rằng cháu T. mới là đứa trẻ con, cho dù cháu có tự nguyện cho thì người lớn cũng không được phép “xớ rớ” chứ đừng nói là vừa đút tiền vừa dọa nạt cháu như thế này.
“Khi cháu T. lớn sẽ nhận ra mình bất hạnh như thế nào… Phía trước cháu bây giờ là cả 1 quãng đường khó nhọc phải đương đầu. Thật thương xót cho 1 phận người”, thành viên cuncon... xót xa.
Đường hoàng dạy giáo dục giới tính cho con
Giáo dục con là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của các bậc cha mẹ, tuy nhiên nguy hiểm vẫn rình rập bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Vì thế, các phụ huynh sau khi đọc những thông tin về trường hợp của cháu T. ở Quảng Nam đã chia sẻ với nhau thông tin về những cách giáo dục con (nhất là trong độ tuổi đang lớn) cần có những hành trang gì để tự bảo vệ mình.
“Chuyện này không chỉ quan trọng trong trường hợp có sự cố như bị cưỡng ép. Trẻ em bây giờ lớn sớm, quan hệ với bạn khác giới sớm (kể cả ở nông thôn lẫn thành thị), vì thế chúng rất cần có kiến thức và kỹ năng sống để tránh để lại hậu quả đáng tiếc”, thành viên bety... nói.
Một trong những biện pháp đầu tiên là giáo dục giới tính cho con một cách đường hoàng, cả ở trong trường học lẫn trong gia đình.
“Đây là hậu quả rõ ràng nhất của việc không có hiểu biết về sức khỏe giới tính. Mỗi khi nói đến giới tính, ngay cả bố mẹ cũng ngại ngùng, có người còn cho là “vẽ đường để hươu chạy”. Nhưng thực tế là đã đến lúc chúng ta cần nói với con về giới tính một cách nghiêm túc, thẳng thắn và chia sẻ. Giới trẻ bây giờ quan hệ quá sớm. Cần trang bị cho chúng kỹ năng để không để lại hậu quả”, thành viên linkcaca nói.
Ngoài việc giáo dục giới tính cho con, các bậc cha mẹ cũng chia sẻ cho nhau về việc giáo dục những quy tắc sống tốt để con cái có nền tảng nhận thức đúng đắn.
“Không biết mọi người ở đây thế nào nhưng con gái tôi năm nay 6 tuổi, không nhận bất cứ cái gì từ người lạ nếu không được sự cho phép của cha mẹ. Cháu cũng không theo, không tiếp xúc thân mật với người lạ như cho bế, ẵm, hôn hít. Có thể việc dạy dỗ này không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng song nó sẽ kìm hãm được nhiều điều”, thành viên mituot chia sẻ.
Song song với các biện pháp giáo dục như trên là sự quan tâm, giám sát chặt chẽ từ phía gia đình. “Cha mẹ như chúng ta cần tạo một kênh theo dõi con cái hiệu quả, qua bạn bè, qua thầy cô để biết con cái đang làm gì, đang ở trong trạng thái thế nào. Không đến khi mọi chuyện vỡ lở ra thì đã quá muộn”, thành viên mecunkin nói.
N.Anh (Tổng hợp)
