Sở GTVT TP.HCM cho biết trong khoảng thời gian từ 18h đến 22h30 các ngày từ 27/6 đến 2/7 sẽ cấm tất các loại xe lưu thông vào đường Nguyễn Huệ (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng (Q.1).

Việc cấm xe nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2020).

{keywords}
Biển người nhuốm đỏ phố đi bộ Nguyên Huệ trong một sự kiện thể thao gần đây

Năm nay nhiều hoạt động sẽ diễn ra trên sân khấu chính là phố đi bộ Nguyễn Huệ gồm có các hoạt động như: “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, 44 năm tự hào mang tên Bác”; “Ngày hội Gia đình Văn hóa - Hạnh phúc”; Hội diễn Tiếng hát miền Đông, lần thứ XIX - năm 2020 (TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Ninh Thuận, Tây Ninh);

Các hoạt động Thanh thiếu nhi: Thi ảnh về gia đình chủ đề “Khoảnh khắc yêu thương”, “Sân chơi gia đình”, sân chơi vận động trường “Gia đình ta cùng vui”, sân chơi thiếu nhi “Sắc màu em yêu” trong thời gian diễn ra các hoạt động;

Diễu hành xe hoa tuyên truyền kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các quận - huyện và trên các tuyến đường trung tâm thành phố trong ngày 1/7.

Các hoạt động thể thao gồm giải Việt dã vô địch TP.HCM lần thứ 44 vào sáng 28/6; Aerobic, bóng bàn, bida, Karatedo, võ cổ truyền…

Sự thật vụ bắt cóc cả gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ ở Sài Gòn

Sự thật vụ bắt cóc cả gia đình doanh nhân, cướp 35 tỷ ở Sài Gòn

Nạn nhân trong vụ cướp được xác định là ông Lê Đức Nguyên, nổi tiếng trong lĩnh vực tiền ảo với biệt danh Lucas và cũng thuộc top người giàu trên sàn chứng khoán.

Tuấn Kiết