Thủ tướng Anh David Cameron đã lên tiếng bảo vệ nước Anh, theo sau thông tin phát ngôn viên tổng thống Nga Dmitry Peskov miêu tả quốc gia này là một "đảo nhỏ". Tuy nhiên, Peskov đã phủ nhận về phát ngôn này và cho rằng đó là những tin đồn không có cơ sở thực tế.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và Phát ngôn viên tổng thống Nga Dmitry Peskov . (Ảnh: Ria Novosti

Truyền thông Anh sáng 6/9 đưa tin phát ngôn viên tổng thống Nga Dmitry Peskov đã có những phát biểu miệt thị về nước Anh tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại St.Petersburg.

Các báo cáo nói rằng Peskov đã miêu tả Anh là "một hòn đảo nhỏ không ai nghe theo," sau các cuộc họp vào tối hôm thứ Năm (6/9) về vấn đề Syria.

Tuy nhiên, phát ngôn viên này đã nhanh chóng bác bỏ thông tin trên, nói rằng đó chỉ là tin đồn và nhấn mạnh Nga có "quan hệ rất tích cực với vương quốc Anh".

Trong khi đó, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông đang yêu cầu điện Kremlin làm rõ về phát biểu này. Mặc dù vậy, ông vẫn lên tiếng bênh vực nước Anh, nhắc tới các thành tựu và "lịch sử đáng tự hào".

"Nước Anh là một quốc đảo đã giúp loại bỏ nạn nô lệ, là nơi đã phát minh ra hầu hết những thứ đáng phát minh, bao gồm những môn thể thao đang được chơi khắp thế giới và ngày nay nước Anh vẫn sáng tạo ra nghệ thuật, văn học và âm nhạc làm cả thế giới say mê", ông Cameron nói. 

Sau đó ông tiếp tục lên tiếng bảo vệ đất nước mình, khẳng định rằng "chúng tôi không chỉ là một hòn đảo".

"Chúng tôi là một quốc đảo. Chúng tôi không muốn bất kỳ ai ở Shetland hay Orkney cảm thấy bị bỏ rơi bởi điều này," ông kết luận.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại St.Petersburg đã bị chia rẽ về vấn đề Syria. Tuần trước, đề xuất hỗ trợ Mỹ trong cuộc tấn công quân sự vào quốc gia Trung Đông này của Thủ tướng Anh đã bị quốc hội bác bỏ.

Nga đã tìm cách ngăn cản Mỹ dùng vũ lực can thiệp vào Syria, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế đợi kết quả từ cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về việc sử dụng các vũ khí hóa học. Tuy nhiên, Mỹ vẫn khăng khăng rằng họ có bằng chứng cho thấy chỉnh phủ Bashar al-Assad đã ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc tấn công ở ngoại ô Damascus vào hôm 21/8.

Sầm Hoa (Theo RT/BBC)