
Vụ việc xảy ra khoảng 23 giờ ngày 18/5, một số cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng (BQLRPH), đóng trên địa bàn xã Tân Ân (huyện Ngọc Hiển) phát hiện nhóm người chặt phá cây rừng và tổ chức vây bắt.
Quá trình bắt giữ, giữa các đối tượng phá rừng và cán bộ BQL rừng đã xảy ra xô xát.
Hậu quả, ông Lê Văn Vui (SN 1971, trú tại xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bị dính đạn tử vong.
![]() |
|
Cánh rừng phòng hộ ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau bị đốn hạ. |
Ngoài ra, có 2 cán bộ quản lý rừng bị thương nặng là ông Phạm Đăng Vệ và Phạm Văn Bơ hiện đang được chữa trị tại Bệnh xá quân y Cà Mau.
Nguyên nhân vụ việc là trong lúc tuần tra, kiểm soát trên kênh rạch tại tiểu khu 102, lực lượng bảo vệ rừng phát hiện ông Lê Văn Vui đang ẩn nấp, có hành vi chặt cây. Lực lượng này đã yêu cầu ông Vui về trụ sở làm việc.
Tuy nhiên, ông Vui không hợp tác mà dùng xuồng đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ khiến 2 cán bộ bị thương.
Trong quá trình ẩu đả, có một cán bộ BQL rừng đã rút súng bắn chỉ thiên. Thế nhưng, ông Vui vẫn kháng cự lại và lực lượng bảo vệ rừng tiếp tục nổ súng.
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã kiểm tra súng của đội quản lý rừng cho thấy có 6 viên đạn và có 3 viên đã được bắn ra.
Ngày 19/5, người thân của gia đình ông Vui cho biết, trong đêm 18/5, ông Vui cùng 2 con trai là Lê Chí Linh và Lê Văn Tèo lái xuống máy vào rừng phòng hộ chặt củi để bán.
Lúc đến địa điểm đã định, Linh và Tèo vào trong chặt cây còn ông Vui đợi ở ngoài canh chừng thì bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý.
Quốc Huy – S.Hành
