- Thuê hơn 500m2 đất nông nghiệp để xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp, nhưng ông Phạm Văn Công, cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) lấn chiếm đất gấp 10 lần để xây dựng khu biệt phủ trái phép.

Ngày 14/6/2017, UBND xã Vĩnh Thành có tờ trình về việc ông Phạm Văn Công xin thuê đất xây dựng khu thu mua nông sản và bán vật tư nông nghiệp tại phía Tây cầu Công. 

{keywords}
Cổng chính công trình trái phép của ông Công

5 ngày sau, Phòng TN&MT có tờ trình báo cáo Chủ tịch huyện về mảnh đất mà ông Công xin thuê thực hiện dự án bao gồm 100m2 đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Sơn (thôn 7, xã Vĩnh Thành) và 423m2 đất nông nghiệp do UBND xã quản lý (tổng là 523m2), chủ trương thuê đất 50 năm.

Thay vì thực hiện theo nội dung dự án, ông Công xây dựng khu biệt phủ hoành tráng với tổng diện tích lên tới 5.000m2, gấp 10 lần diện tích được thuê.

Ngoài căn biệt thự lớn, còn có các công trình liên quan như: sân chơi, bể bơi, núi nhân tạo, hòn non bộ, vườn cây ăn quả…

{keywords}
Căn nhà chính nổi bật 


Bất chấp pháp luật

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Đỗ Trọng Xuân cho biết, xã đã lập biên bản xử phạt hành chính 3 triệu đồng, do ông Công vi phạm 2 lỗi: Sử dụng đất trái phép, bị phạt 1 triệu đồng; Tự ý chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, bị phạt 2 triệu. 

Sau khi xử phạt, xã đã yêu cầu ông Công tạm dừng thi công để xin ý kiến UBND huyện, nhưng ông này vẫn tiếp tục xây dựng.

{keywords}
Ông Công đã lấn chiếm 4.800 m2 để xây dựng trái phép

“Ông Công đã xây dựng vượt quá 4.800m2 đất của xã. Tổng khuôn viên mà ông Công đã xây là trên 5.000m2”, ông Xuân thông tin.

Bà Vũ Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc thừa nhận, ông Phạm Văn Công là cán bộ Công an huyện nhưng đã vi phạm, tự ý xây dựng biệt thự lớn trên đất nông nghiệp.

UBND huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu ông Công tự tháo dỡ, nếu cần thiết sẽ cưỡng chế. 

{keywords}
Non bộ phía trong khu biệt phủ

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc Lê Văn Thao cho biết, Sở GTVT đã có văn bản kiểm tra về vấn đề này vì liên quan tới hành lang đường QL 217.

Trước đó, UBND huyện đã làm việc với nhà ông Công một lần, ông này cũng đã cắt, tháo được một phần mái tôn phía trước.

“Huyện sẽ vận động, yêu cầu ông Công phải tháo dỡ những phần sai phạm. Đồng thời huyện cũng sẽ hẹn ngày tháo dỡ đối với công trình trên, nếu cần thiết sẽ cho cưỡng chế”, ông cho hay.

Trầm trồ tòa lâu đài tráng lệ của cụ bà 78 tuổi ở Hà Tĩnh

Trầm trồ tòa lâu đài tráng lệ của cụ bà 78 tuổi ở Hà Tĩnh

Một toà lâu đài màu trắng bề thế đi vào giai đoạn hoàn thiện ở một vùng quê tại Hà Tĩnh khiến người dân không khỏi trầm trồ.  

 

Số phận 'cung điện công chúa' 9.000m2 mọc trên đất Ba Vì

Số phận 'cung điện công chúa' 9.000m2 mọc trên đất Ba Vì

Một quần thể xây dựng trái phép được cho là “cung điện công chúa” mọc trái phép tại Ba Vì. Chính quyền rốt ráo cưỡng chế.

Sau ‘cung điện công chúa’, Ba Vì làm rõ tin 1 thứ trưởng ‘gom’ đất lâm trường

Sau ‘cung điện công chúa’, Ba Vì làm rõ tin 1 thứ trưởng ‘gom’ đất lâm trường

Huyện Ba Vì (Hà Nội) đang tìm hiểu, làm rõ thông tin liên quan đến một Thứ trưởng mua bán đất lâm trường.

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

Quảng Ninh thanh tra 'biệt phủ' trên đất rừng Vân Đồn

“Biệt phủ” nguy nga hơn 23ha xây dựng trên đất rừng tại thôn 6, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh sẽ được thanh tra toàn diện trong thời gian tới.

Nếu chỉ có lương thì đào đâu ra biệt phủ

Nếu chỉ có lương thì đào đâu ra biệt phủ

Với mức lương của cán bộ, công chức hiện nay, chỉ đủ xây mái nhà đơn sơ, cả đời cũng không thể có biệt phủ.  

Yêu cầu GĐ Công an Đà Nẵng giải trình tin nhận nhà của Vũ ‘nhôm’

Yêu cầu GĐ Công an Đà Nẵng giải trình tin nhận nhà của Vũ ‘nhôm’

Sáng nay, đoàn ĐBQH Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại quận Ngũ Hành Sơn. Các nội dung liên quan vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') tiếp tục được cử tri quan tâm đặc biệt.

Cử tri đề nghị làm rõ tài sản GĐ Công an Đà Nẵng nghi Vũ 'nhôm' tặng

Cử tri đề nghị làm rõ tài sản GĐ Công an Đà Nẵng nghi Vũ 'nhôm' tặng

Bộ Công an đang điều tra, làm rõ dư luận về tài sản của Giám đốc Công an Đà Nẵng, khi có thông tin, báo chí sẽ đăng tải công khai.

Lê Dương