Lái ô tô húc văng xe máy kẹp 5 khiến một cháu bé tử vong, nam cán bộ ngân hàng đã cố tình xoá dấu vết hiện trường hòng trốn tránh trách nhiệm.

Sáng nay, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, đã khởi tố bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (SN 1989), trú tại thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương về tội Vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ với tình tiết tặng nặng là gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm.

Theo tài liệu của công an, đêm 26/6 anh Hồ Đức Giang (SN 1985, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe máy biển số 37P4 3938 chở phía sau chị Vũ Thị Mười (là vợ) và 3 con nhỏ lưu thông trên QL 1A hướng Bắc – Nam. Xe chạy tới địa phận xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) đã bị ôtô chạy cùng chiều húc văng từ phía sau.

{keywords}

Bị can Nguyễn Quang Hiếu

Tai nạn khiến 5 người trên xe máy văng xuống đường, các nạn nhân được người tham gia giao thông và dân địa phương đưa tới BV cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu Hồ Đ.Đ. (7 tuổi) là con đầu của anh Giang tử vong.

Ngay sau tai nạn, công an huyện Nghi Lộc chia thành 2 tổ công tác truy tìm tung tích của ôtô gây tai nạn. Đến 15h chiều 27/6 cảnh sát phát hiện tại một gara ôtô trên đường đại lộ Lê Nin, TP Vinh, chiếc xe màu đỏ loại 5 chỗ mang BKS 37A 33720 chính là xe đã gây tai nạn.

Thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định chiếc xe này trước đó đã được Nguyễn Quang Hiếu làm hợp đồng thuê của một cơ sở khác. Bị triệu tập, ban đầu Nguyễn Quang Hiếu quanh co chối tội khi nói rằng xe do anh ta thuê, song thời điểm gây tai nạn do người khác cầm lái.

Tuy nhiên với những bằng chứng xác thực, Hiếu sau đó đã thừa nhận bản thân Hiếu chính là người đã cầm lái tại thời điểm gây tai nạn. Theo lời khai của Hiếu, tối 26/6 sau bữa tiệc sinh nhật người quen ở huyện Quỳnh Lưu thì Hiếu điều khiển xe chở theo một người bị say rượu nằm trên xe lưu thông hướng Bắc – Nam.

{keywords}

Chiếc xe ô tô do Nguyễn Quang Hiếu điều khiển bị hư hỏng khá nặng. Ảnh cắt từ video clip

Xe tới địa phận huyện Nghi Lộc đã đâm trúng xe máy. Dù phát hiện tai nạn, nhưng Hiếu không dừng xe mà tiếp tục phóng về phía trước thêm một quảng đường rồi dừng lại. Dấu xe vào lề đường, Hiếu đón xe người tham gia giao thông quay trở lại hiện trường.

Tại hiện trường Hiếu thu dọn tất cả mảnh vỡ của xe ôtô rồi phóng xe về một nghĩa trang ở TP Vinh cất giấu. Hôm sau, Hiếu mang xe tới gara đi sửa hòng xoá dấu vết.

Theo cơ quan điều tra, thời điểm gây tai nạn, Nguyễn Quang Hiếu là giao dịch viên phòng quan hệ khách hàng của một ngân hàng có chi nhánh tại huyện Hưng Nguyên.

Trưởng phòng Giáo dục gây tai nạn làm Phó trưởng Công an huyện tử vong

Trưởng phòng Giáo dục gây tai nạn làm Phó trưởng Công an huyện tử vong

Vụ tai nạn khiến Phó trưởng công an huyện Tân Uyên tử vong, những người khác xây xước nhẹ.

Chủ tịch xã lái xe ô tô đâm chết 2 người

Chủ tịch xã lái xe ô tô đâm chết 2 người

Chủ tịch xã điều khiển xe ô tô đâm vào 2 xe máy đi ngược chiều khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Trưởng phòng nông nghiệp gây tai nạn, 3 người thương vong

Trưởng phòng nông nghiệp gây tai nạn, 3 người thương vong

Chiều nay, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, vụ tai nạn do Trưởng phòng nông nghiệp huyện gây ra. Một người đã tử vong.

Kỷ luật phó ban tổ chức huyện ủy quá chén gây tai nạn

Kỷ luật phó ban tổ chức huyện ủy quá chén gây tai nạn

Ban tổ chức huyện ủy Cẩm Xuyên vừa họp và đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với Phó ban huyện ủy “quá chén” gây tai nạn.

Theo báo Nghệ An