Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc), mưa to liên tiếp từ đêm 22/5 đến ngày 24/5 đã khiến nước tại một số hồ, đập và ngầm, tràn qua suối trên địa bàn huyện dâng cao, gây ngập lụt một số tuyến đường giao thông, khu dân cư ở thị trấn Hợp Châu, xã Hồ Sơn, xã Đại Đình, xã Minh Quang…

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 1

Nhiều khu dân cư ở Tam Đảo ngập sâu trong nước lũ, lực lượng quân đội và công an hỗ trợ di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn (Ảnh: Hải Yến).

Trên 20km đường giao thông các tuyến tỉnh lộ, liên xã, liên thôn ở Tam Đảo bị ngập nước. Tuyến đường lên thị trấn Tam Đảo từ Km14 đến Km21 có hơn 20 điểm sạt lở lớn nhỏ, có vị trí đất đá sạt tràn lấn toàn bộ lòng đường.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 2

Đường lên thị trấn Tam Đảo bị sạt lở nhiều vị trí, mặt đường trơn trượt nguy hiểm; có một số điểm cây gãy đổ chắn ngang cản trở phương tiện qua lại (Ảnh: Hải Yến).

Do đất đá chèn lấp rãnh thoát nước, nước từ các khe núi tràn ra lòng đường hòa với đất tạo thành bùn nhão làm mặt đường trơn trượt, việc lưu thông của các phương tiện khó khăn và nguy hiểm.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 3

Nước ngập ngang người. Trẻ em, người già được sơ tán tới khu vực an toàn (Ảnh: Hải Yến).

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 4

Có chỗ sâu nhất nước ngập bằng mái nhà. Lực lượng quân đội hỗ trợ sơ tán dân (Ảnh: Hải Yến).

Bước đầu xác định có khoảng 280m tường rào, cổng nhà dân bị đổ sập, hư hỏng; 20ha cây ăn quả bị thiệt hại khoảng 30%; 44ha hoa màu bị ảnh hưởng; 110ha lúa bị ngập nước… Huyện Tam Đảo ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 3 tỷ đồng.  

Tam Đảo đang chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chính quyền các địa phương bám sát cơ sở, kịp thời khắc phục, giải quyết những khó khăn cho người dân.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 5

Lực lượng quân đội, Công an huyện Tam Đảo vượt dòng lũ đưa tài sản, vật nuôi của người dân tổ dân phố Cửu Yên 1, 2 đến nơi an toàn (Ảnh: Hải Yến).

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 6

"Giải cứu" gia súc.

Kiểm tra thực tế tại khu vực hồ Xạ Hương, hồ Làng Hà và tuyến kênh Vai qua địa phận tổ dân phố Cửu Yên của thị trấn Hợp Châu hôm qua 25/5, ông Đinh Văn Mười - Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo đã chỉ đạo các phòng ban xây dựng phương án cụ thể, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra.

Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo lên phương án đảm bảo an toàn hồ chứa cho từng hồ, đập và theo dõi mực nước để kịp thời điều tiết trong trường hợp mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 7

Ông Đinh Văn Mười - Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo (thứ hai từ trái qua) kiểm tra thực tế tại tuyến kênh Vai qua địa phận Tổ dân phố Cửu Yên - một trong những khu vực ngập sâu nhất ở Tam Đảo (Ảnh: Cổng TTĐT Tam Đảo).

Ông Mười yêu cầu phải thông báo cho người dân sống ở vùng hạ du trước khi xả lũ; kiểm tra thường xuyên các ngầm tràn, cầu, cống để kịp thời cảnh báo nguy hiểm cho người dân.

"Chủ tịch xã, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại về người, tài sản của nhân dân"- ông Mười nhấn mạnh.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 8

Tam Đảo trải qua một trận mưa lớn gây ngập lụt chưa từng có trong suốt 60 năm qua.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 9

Nếu mưa lớn còn kéo dài, nước ở các khu dân cư có nguy cơ tiếp tục dâng cao (Ảnh: Hải Yến).

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 10

Cả khu dân phố Yên Trung của thị trấn Hợp Châu, Tam Đảo mênh mông nước (Ảnh: Hải Yến).

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 11

Lãnh đạo UBND huyện Tam Đảo thăm hỏi, hỗ trợ lương thực cho người dân ở khu vực ngập lụt (Ảnh: Hải Yến).

Theo Dân Trí 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lượng mưa ở Tam Đảo trong 4 ngày qua lên tới 808mm; riêng ngày 23/5, lượng mưa đo được là 464mm. Đây là lượng mưa trong ngày lớn nhất ghi nhận ở khu vực này từ năm 1962 tới nay.

Cơ quan này nhận định, miền Bắc và Bắc Trung Bộ vừa trải qua một đợt mưa lớn ít gặp. Trong quá khứ, đợt mưa lớn gần nhất trong tháng 5 có cường độ tương tự ở Bắc Bộ xảy ra vào ngày 23-26/5/2016.

Lũ cuốn trôi 2 nhà bè cùng 3 người trên sông Lô

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 12

2 nhà bè được cứu hộ thành công (Ảnh: Công an cung cấp).

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào lúc 18h30 ngày 24/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo, trên sông Lô thuộc địa phận phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, có 2 nhà bè cùng 3 người dân trên bè bị nước lũ cuốn trôi xa bờ.

Hai nhà bè bị nước cuốn trôi xa bờ khoảng 60m; trên bè có 3 người đang rất hoảng loạn, sợ hãi.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 13

Chiếc bè bị lũ cuốn trôi trên sông Lô (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo quan sát, nhà bè bị nhiều rác, cành cây, gỗ trôi từ phía thượng nguồn về mắc vào xung quanh, dưới gầm, tạo thành mảng lớn, gây cản trở dòng nước và có nguy cơ làm đứt dây neo cố định, đe dọa tính mạng người trên bè.

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa được 2 nhà bè cùng 3 người mắc kẹt vào bờ an toàn.

Cận cảnh nước dâng tận nóc nhà ở Tam Đảo - 14

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công 2 nhà bè (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, vào mùa mưa lũ, trên địa bàn thường xuyên xảy ra lũ, ngập lụt; người dân cần nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ tính mạng, tài sản; không bất chấp nguy hiểm đi đánh cá, vớt củi trên sông, suối; không cố đi qua đập tràn khi nước lũ dâng cao...

Trần Thanh