Nhìn thiết kế đẹp và trẻ trung của bộ đôi Lai Zoro và Lai Zena, nhiều người khá ngạc nhiên không nghĩ chúng có mức giá hợp lý như thế. Trong khi Mobiistar Lai Zoro mạnh mẽ, cứng cáp thì Lai Zena lại mềm mại, cuốn hút. Lai Zoro dày hơn, vuông vắn hơn trong khi Lai Zena lại mỏng hơn, bo tròn điệu đà hơn. Điều này có thể dễ dàng đoán ra qua cách đặt tên của Mobiistar cho hai chiếc điện thoại chiến lược này, với Lai Zoro và Lai Zena lần lượt là hai cái tên dành cho nam và nữ.

Nhìn sơ qua thiết kế tổng thể, dễ thấy Lai Zena (trắng) nhắm đến người dùng nữ với nhiều đường cong điệu đà, trong khi Lai Zoro lại mạnh mẽ với thiết kế đơn giản và vuông vắn.

Mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng dễ thấy Mobiistar khá kỹ tính trong khâu thiết kế cho những smartphone của mình: loa thoại của Lai Zoro dày và rộng hơn, toát lên vẻ mạnh mẽ nam tính trong khi chi tiết này ở Lai Zena chỉ là một đường kẻ nhẹ nhàng đặt cạnh camera trước của máy.

Các nút điều khiển đặc trưng của Android được đưa ra khỏi màn hình máy. Đây là thiết kế rất hiệu quả so với việc đưa các phím này vào giao diện máy, vì nó làm cho giao diện màn hình rộng hơn.

Với những chi tiết nhỏ như phím âm lượng, bộ đôi Lai Zena và Lai Zoro cũng có những khác biệt đặc thù, phù hợp với thiết kế tổng thể. Trong đó các phím của Lai Zoro sắc cạnh, dứt khoát trong khi phím của Lai Zena mềm mại, tròn trịa hơn.

Lai Zena và Lai Zoro đều có vỏ nhựa cứng cáp. Tuy nhiên do nắp sau Lai Zoro ôm trọn đến màn hình mặt trước nên giống nguyên khối hơn, trong khi Lai Zena có viền giả kim loại đẹp mắt chạy dọc quanh thân máy. Nắp lưng Lai Zena được vuốt tròn về bốn phía, trong khi nắp lưng Lai Zoro chỉ cong về hai cạnh bên hông nên nhìn khỏe khoắn hơn.

Nhìn mặt sau có thể thấy rõ triết lý thiết kế của hai máy, Mobiistar Lai Zoro có các đường cong dứt khoát còn Lai Zena lại uyển chuyển hơn.

Lai Zoro có cụm camera được mạ kim loại sáng bóng, đặt ngay chính giữa đỉnh máy như một điểm nhấn. Nét cắt ngang phía trên camera Lai Zoro cũng làm máy cứng cáp hơn. Trong khi đó, cụm camera của Lai Zena lại là chi tiết phụ trên nền nhựa nhám của máy, chủ đạo vẫn là những đường nét bo tròn mềm mại.

Tương tự cụm camera, loa ngoài của Lai Zoro là điểm nhấn mạnh mẽ ngay dưới đáy máy, trong khi loa ngoài của Lai Zena hiền dịu nằm gọn ở một góc máy.

Mặt lưng Lai Zoro được làm từ nhựa sần, cầm chắc chắn. Ngược lại, lưng Lai Zena là nhựa nhám, cầm khá nịnh tay.

Với màn hình 5 inch, cả Mobiistar Lai Zoro lẫn Lai Zena đều rất vừa vặn khi cầm trên tay. Màn hình Lai Zena được ưu ái hơn khi trang bị độ phân giải HD, trong khi Lai Zoro độ phân giải FWVGA. Tuy vậy, cả hai máy đều được trang bị tấm nền IPS nên chất lượng hiển thị đều tốt.

Nhìn chung, bộ đôi Lai Zena và Lai Zoro sở hữu hai ngôn ngữ thiết kế khác biệt nhau. Trong khi Lai Zoro mạnh mẽ, cứng cáp thì Lai Zena lại mượt mà, yểu điệu. Cả hai máy đều được làm từ chất liệu tốt và vẻ ngoài ấn tượng so với mức giá.