Thành công của Pháp và Trung Quốc trong thử nghiệm nổ vũ khí hạt nhân lần lượt vào năm 1960 và năm 1964 đã khiến Liên Xô lo lắng sẽ có nhiều quốc gia có loại vũ khí hủy diệt khủng khiếp này.

Tháng 8 năm 1965, Mỹ đã trình lên 18 thành viên của Ủy ban Giải trừ quân bị Geneva bản dự thảo ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân. Một tháng sau, Liên Xô cũng gửi lên Đại hội đồng một dự thảo hiệp ước.

Mùa thu năm 1966, Mỹ và Liên Xô đã bí mật đàm phán và ngày 24 tháng 8 năm 1967 trình lên Ủy ban Giải trừ quân bị 18 quốc gia bản thảo chung “hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân”.  Ngày 11 tháng 3 năm 1968, Liên Xô đưa ra phương án sửa đổi chung.

Ngày 12 tháng 6 năm 1968, Đại hội đồng phê duyệt dự thảo hiệp ước. Ngày 5 tháng 3 năm 1970, “hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân” có hiệu lực. Mục đích của hiệp ước này là ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy giải trừ quân bị hạt nhân và thúc đẩy hợp tác quốc tế sử dụng năng lượng hạt nhân hòa bình.

Dưới đây là một số hình ảnh trong vụ thử nghiệm sức mạnh hạt nhân tại Trung Quốc (Nguồn: Picturechina.com)

1.Phương tiện vận chuyển vũ khí hạt nhân cho cuộc thử nghiệm.

2.Nhân viên thử nghiệm thả động vật tại trung tâm vụ nổ.

3.Súng phòng không tại trung tâm nổ

4.Trung tâm vụ nổ đặt một con cáo nhỏ

5.Xây dựng 1 tháp có vỏ kim loại gần trung tâm nổ

6.Các sỹ quan Hải quân đưa ngư lôi vào nơi thử nghiệm

7.Vứt một con cáo vào trong buồng lái máy bay ném bom

8.Máy bay ném bom được đẩy vào nơi thử nghiệm

9.Chó thử nghiệm

10.Để đạt được hiệu quả thử nghiệm cao, máy bay ném bom được các nhân viên thử nghiệm đẩy vào hầm được xây dựng kiên cố.

11. Tên lửa Đông Phong 1 làm nhiệm vụ làm vật thử nghiệm hiệu quả phá hủy của vũ khí hạt nhân với tên lửa.

12.Sau vụ nổ, xe tăng Type 63 cách trung tâm vụ nổ không bị lật mà chỉ bốc cháy

13.Cầu đường sắt bị gãy đôi

14.Cỗ pháo gần tâm nổ đã bị biến dạng

15.Xe pháo hỏa tiễn ở cách xa tâm nổ bị lật.

16. Máy bay chiến đấu bị lật qua lật lại nhiều lần và tan tành

17.Tháp pháo của xe tăng T-54 bị thổi bay.

18. .Xe tăng bị lật và cháy

Sầm Hoa (Theo Xinhuanet)