Ông Lê Ngọc Ước - Giám đốc Công ty kinh doanh Bất động sản Viglacera
chia sẻ
về các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp trong tình hình bất
động sản
(BĐS) hiện nay.
Phân khúc nhà bình dân có nhu cầu lớn
- Hiện nay thị trường BĐS vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, nhiều
chủ đầu tư phải “tự cứu mình” trước, là nhà phát triển BĐS có kinh
nghiệm,
Viglacera đã có những giải pháp nào để thích nghi với thị trường?
Thị trường BĐS trong giai đoạn hiện nay đưa đến cho các nhà đầu tư rất
nhiều khó
khăn và thách thức. Tuy tình hình chung không được lạc quan như mong
đợi, nhưng
Viglacera Land vẫn đang duy trì sự phát triển ổn định, các dự án vẫn
được triển
khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Sở dĩ có được kết quả tốt như
vậy bởi
Viglaera Land có năng lực tài chính và hoạch định chiến lược kinh doanh
đúng
hướng, thích nghi tốt với thị trường.
Hiện nay, Viglacera Land đang triển khai kinh doanh 5 dự án bất động sản
dân
dụng, phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau. Phân khúc cao cấp
chúng tôi có
chung cư cao cấp Thang Long Number One và biệt thự liền kề BT1 Đặng Xá.
Phân
khúc bình dân, hiện nay Viglacera Land đang chào bán chung cư CT6 Đặng
Xá và CT2
Xuân Phương. Phân khúc nhà ở cho thuê có Chung cư cao cấp cho người nước
ngoài
thuê tại Ngã 6 Bắc Ninh và nhà ở cho công nhân tại hai KCN Tiên Sơn và
KCN Yên
Phong. Tất cả các dự án đều có lượng khách hàng riêng, đặc biệt là chung
cư CT6
Đặng Xá với mức giá chỉ từ 550 triệu/căn đang nhận được phản hồi rất tốt
của thị
trường.
- Ông nhận định thế nào về thị trường
BĐS thời
gian tới khi Chính phủ đang dần ưu tiên cho phân khúc bình dân?
Khi nói về thị trường thì chúng ta biết rằng quy luật cung cầu sẽ quyết
định
phân khúc nào là phân khúc lớn và các nhà phát triển dự án phải xác định
được
phân khúc đó để đưa ra các sản phẩm phù hợp với thị trường. Hiện nay
phân khúc
sản phẩm bất động sản có giá trị nhỏ (phân khúc bình dân) có nhu cầu rất
lớn
trong khi lượng sản phẩm cho phân khúc này rất ít do đó với tình hình
thị trường
BĐS như hiện nay phân khúc này chắc chắn sẽ được các nhà phát triển BĐS
khai
thác.
Ngoài ra với các chính sách của chính phủ ưu tiên cho phân khúc này thì
thời
gian tới thị trường BĐS cho người có thu nhập trung bình và thấp sẽ rất
phát
triển. Tuy nhiên cần lưu ý rằng khi các nhà đầu tư BĐS tập trung toàn bộ
cho
phân khúc này, thì sẽ có sự cạnh tranh về giá giữa các sản phẩm. Do đó
các khách
hàng lưu ý lựa chọn các sản phẩm BĐS vừa đảm bảo tiêu chí giá thị nhỏ
nhưng các
yếu tố về quy hoạch, về cơ sở hạ tầng xã hộ và hạ tầng kỹ thuật, kiến
trúc cảnh
quan cũng như thiết kế chi tiết căn hộ cũng cần được so sánh.
![]() |
|
|
Đầu tư xây dựng nhanh chóng, bài bản
- Hiện nay, nhiều khu đô thị đang gặp phải tình trạng xây dựng dở
dang, thiếu
hạ tầng đồng bộ, khu đô thị Đặng Xá 2 có gặp phải vấn đề này không?
Dự án Khu đô thị Đặng Xá 2 mới được khởi công từ đầu năm 2013, giai đoạn
đầu
chúng tôi tập trung xây dựng khu cảnh quan chung và khu biệt thự nhà
vườn BT1.
Đến nay hạ tầng của khu đã cơ bản hoàn thành, gần 70 căn biệt thự, nhà
vườn đang
chuẩn bị cất nóc, hoàn thiện xây thô. Phương châm của chúng tôi là đẩy
nhanh
tiến độ, gia tăng tốc độ thu hồi dòng tiền, vì thế các dự án đều được
đầu tư xây
dựng rất nhanh chóng và bài bản.
Khu biệt thự nhà vườn BT1 Đặng Xá được thiết kế bởi công ty AG Ingo
Singapore,
trong lòng tiểu khu là vườn hoa, bể bơi, sân tập thể thao rất tiện nghi
và hiện
đại. Bên cạnh đó, theo quy hoạch, KĐT Đặng Xá 2 có đầy đủ các hạ tầng
dịch vụ và
tiện ích như: trường học, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà
hàng, bể bơi…
Tuy nhiên, khách hàng ở BT1 có thể sử dụng ngay các dịch vụ hiện có
trong giai
đoạn 1 dự án với trường mầm non A, siêu thị Green mart, nhà hàng, bể
bơi, sân
tennis, sân bóng đá…
- Thiếu vốn, vay ngân hàng nhiều đang là nỗi lo của chủ dự án dẫn đến
dự án
phải tạm dừng kinh doanh khiến người mua, nhà đầu tư mất niềm tin. Vậy
hoạt động
kinh doanh của công ty năm 2012 và dự kiến năm 2013 đã đạt được kết quả
như
thế nào, liệu công ty có gặp phải thực trạng trên như nhiều đơn vị
khác?
Như tôi đã nói ở trên, Viglacera Land rất có tiềm lực tài chính. Nguồn
vốn của
chúng tôi chủ yếu thu từ hoạt động bán hàng. Năm 2012, doanh thu SXKD
của
Viglacera Land đạt gần 3.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy
động được
các ngồn vốn lưu động từ nguồn vay ngắn hạn của ngân hàng. Do vậy chúng
tôi hoàn
toàn chủ động về nguồn vốn để triển khai các hoạt động đầu tư, kinh
doanh.
Theo dự đoán của các chuyên gia, năm 2013 thị trường BĐS tiếp tục còn
nhiều khó
khăn nhưng với hướng đi tiếp tục tập trung vào các dự án có tính thanh
khoản cao,
đặc biệt là các dự án đang nhận được nhiều ưu đãi từ chính phủ, chúng
tôi đang
phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu hơn 3.500 tỷ đồng vào năm 2013.
Thu Trang
