- "Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng hạ lưu, cần lên kịch bản xấu nhất cho các hồ chứa thủy điện trên vùng thượng nguồn là vỡ hồ để kịp thời ứng phó…" - ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu…

Theo báo cáo, tại tỉnh Quảng Nam có 44 thủy điện lớn, nhỏ với tổng công suất 1.500 MW. Trong đó, đã có 11 thủy điện đã được đưa vào hoạt động.

Ngoài ra, còn có 73 hồ chứa thủy lợi dung tích xấp xỉ 500 triệu m3 nằm ở 12/18 huyện, thành phố. Riêng hồ chứa Phú Ninh đã chiếm 344 triệu m3.

Thủy điện Sông Tranh 2 không được tích nước mùa mưa lũ năm nay.

Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết đã triển khai xây dựng phương án đối phó với tình huống vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2 và đang lắp đặt 5 trạm quan trắc động đất tại khu vực để tiếp tục theo dõi động đất.

Các hồ đập lớn hiện đang xây dựng các phương án, tình huống xấu nhất xảy ra là vỡ hồ chứa để chủ động ứng phó. Các phương án này đang được trình các cơ quan chức năng xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh yêu cầu các chủ đầu tư quản lý các hồ chứa, đặc biệt các hồ chứa thủy điện lớn, cần phải lập phương án để xử lý tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuyệt đối bảo đảm an toàn tính mạng người dân ở vùng hạ lưu trong mùa lũ đến.

“Nếu chủ các dự án đập chứa thủy điện không tuân thủ các qui định và không lên các phương án và kịch bản xấu nhất cho các hồ chứa nước lớn để kịp thời ứng phó bảo vệ người dân vùng hạ lưu, thì tỉnh Quảng Nam kiên quyết xử lý nghiêm…” - ông Thanh nói.

Vũ Trung