Là lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm lý, do đó khi thiết kế phòng ngủ cho tuổi teen, cần tạo được sự đồng điệu với tâm hồn đang thay đổi hàng ngày của trẻ.
Tuổi teen hay còn gọi là tuổi dậy thì có rất nhiều biến chuyển về vóc dáng và tâm lý, làm sao để thiết kế cho trẻ độ tuổi này một căn phòng hài hoà, phù hợp phong cách của trẻ là điều khiến không ít các phụ huynh đau đầu.
Tư vấn về việc thiết kế phòng cho teen, theo KTS Nguyễn Thị Thắm (Công ty CP
ASPACE), cần lưu ý đến bốn yếu tố cơ bản là: chọn đúng màu sắc dành cho teen là
nam hay nữ; thứ hai là chọn mẫu bàn ghế nội thất cho teen; yếu tố thứ ba là mua
sắm tủ đựng đồ; và yếu tố thứ tư là mua sắm những vật dụng cần thiết khác như
đồng hồ treo tường, đèn, khung tranh ảnh, kệ sách, kệ đựng đĩa CD nhạc hay phim
ảnh…

Thực tế, nếu hiểu được cá tính và sở thích của con, bạn hoàn toàn có thể tạo cho con mình một không gian mà chúng yêu thích.
Không gian phù hợp lứa tuổi
Theo các KTS, căn phòng cho trẻ lứa tuổi này không cần quá rộng, điều hấp dẫn
chúng nhất chính là màu sắc. Phòng ngủ cho tuổi teen nên chọn những gam màu tươi
sáng, rực rỡ. Nếu là con giá, hãy chọn những màu nữ tính như hồng, xanh ngọc,
còn nếu là con trai, có thể chọn những màu mạnh mẽ hơn như cam, vàng, đen... Có
thể sử dụng giấy dán tường với các hình vẽ phù hợp sở thích của trẻ. Nhưng dù
được phủ lên gam màu nào, thiết kế với phong cách nào thì căn phòng này cần phải
tươi trẻ và đảm bảo sự tiện dụng cho những đứa trẻ trong độ tuổi nhiều hoài bão
này.

Giường luôn là thứ cơ bản trong phòng của teen, bạn nên chú ý lựa chọn màu chăn, ga, gối phù hợp với sở thích của trẻ. Thông thường, một tấm phủ giường có màu sắc trung tính sẽ khiến căn phòng trở nên cá tính mà không bị loè loẹt.
Phòng của teen thường được kết hợp làm phòng ngủ kiêm nơi học tập. Góc học
tập của trẻ cần gọn gàng, ngăn nắp, nên bố trí gần cửa sổ và có ánh đèn đủ sáng.
Nếu sắp xếp khéo léo không gian và những vật dụng nội thất gọn gàng, căn phòng
kết hợp "2 trong 1" này vẫn đảm bảo không gian thoáng đãng, rộng rãi cho trẻ.

Trên thị trường hiện nay, các loại bàn học rất đa dạng về kiểu dáng cũng như
màu sắc, hãy để trẻ lựa chọn màu sắc, tuy nhiên có một điều các bậc phụ huynh
cần lưu ý là kiểu dáng, kích thước bàn học cần phù hợp chiều cao, vóc dáng của
trẻ. Ngoài bàn học, trẻ cũng cần thêm các loại kệ trang trí để trẻ có thể bày
biện những đồ trang trí, lưu niệm.

Căn phòng cho lứa tuổi này không thể thiếu những vật dụng trang trí, trẻ có thể
thoả sức sáng tạo trong việc bày biện và sắp xếp những đồ đạc này. Có thể là các
đồ vật treo tường ngộ nghĩnh do trẻ chọn hay được bạn bè tặng, poster nhân vật
thần tượng, các bộ sưu tập, đĩa CD, nhạc, phim...

Trang trí phòng cho trẻ tuổi teen không cần quá cầu kỳ, phức tạp. Ở lứa tuổi này, trẻ đã có chính kiến và gu thẩm mỹ riêng, bởi vậy cha mẹ nên lắng nghe ý kiến của trẻ, không nên áp đặt ý kiến của mình, hãy để trẻ tự do sáng tạo với không gian sống lành mạnh và phù hợp trong "thế giới riêng" của mình.
- T.M