Theo kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình, từ ngày 1/7/2015, tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ tắt sóng truyền hình analog, chính thức hoàn thành lộ trình chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất. Bộ TT&TT cũng đã yêu cầu VTV phải chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật để đảm bảo chất lượng phủ sóng truyền hình số mặt đất ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam trong tháng 8/2014.
Tuy nhiên, đến thời điểm này, tại Đà Nẵng vẫn chưa có đầu thu truyền hình số mặt đất đạt chuẩn DVB-T2 bán rộng rãi trên thị trường, phục vụ người dân có nhu cầu xem truyền hình số ngay từ thời điểm này. Ngay cả VTVBroadcom mặc dù đã có một model đầu thu số nhưng do chưa thiết lập được kênh phân phối nên chưa có mặt ở thị trường Đà Nẵng.
Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng, nhà nước cần phải xem xét vấn đề đấu thầu (hoặc đặt hàng) doanh nghiệp sản xuất đầu thu số DVB-T2 thì mới có thể kịp thời hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách từ 1/1/2015. Việc đặt hàng này nhằm tạo lực đẩy cho các doanh nghiệp điện tử trong nước tham gia vào thị trường sản xuất đầu thu truyền hình số từ nay đến nay 2020.
Tại Đà Nẵng có 26.297 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách theo chuẩn quốc gia. Nhưng nếu tính theo chuẩn riêng của TP.Đà Nẵng thì số hộ thuộc các diện kể trên là 42.949 hộ (cao hơn chuẩn quốc gia là 16.652 hộ). Nếu tính cả khu vực Bắc Quảng Nam thì con số đầu thu nhà nước cần hỗ trợ cho hai khu vực này là khá lớn.
Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số cho rằng, hiện số lượng sản phẩm đầu thu số made inViệt Nam thực sự "rất ít". Ngay cả VTV là một thành viên tích cực nhất cũng chỉ mới đầu tư sản xuất thử 1.000 STB, do đó, giá thành đang ở mức cao - 700.000 đồng. Trong khi đó, Ban chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình chỉ dự định hỗ trợ đầu thu có giá trị dưới 600.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo trên toàn quốc.
![]() |
"Để tạo động lực cho doanh nghiệp nội tham gia vào thị trường sản xuất đầu thu số hợp chuẩn và để chuẩn bị cho kế hoạch triển khai số hóa thí điểm tại Đà Nẵng, Tiểu ban giúp việc kiến nghị Ban chỉ đạo Đề án xem xét vấn đề đấu thầu, hoặc đặt hàng doanh nghiệp sản xuất đầu thu số DVB-T2 để kịp thời hỗ trợ cho các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách", ông Hoan nêu rõ. Theo kế hoạch đã được đưa ra, việc hỗ trợ đầu thu cho hộ nghèo ở Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ phải thực hiện xong chậm nhất là tháng 1/2015.
Theo ông Trần Dũng Trình, Phó Tổng giám đốc VTV, tại các khu vực đô thị có tới 80-90% hộ gia đình đã dùng truyền hình trả tiền nên việc số hóa truyền hình chủ yếu nhắm vào đối tượng gia đình hộ nghèo, tại các khu vực vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Do đó, hệ thống phân phối đầu thu truyền hình số cần phải hết sức gần gũi, tạo thuận lợi cho người dân ở các vùng xa xôi có thể đi mua sản phẩm và bảo hành sản phẩm khi có sự cố hỏng, lỗi. Tuy nhiên, với mức giá bán 700.000 đồng một đầu thu chính hãng của VTV là hết sức khó khăn cho người nghèo. Do đó rất cần phải nhanh chóng có chính sách hỗ trợ người nghèo tại Đà Nẵng để làm sao họ có đầu thu để xem truyền hình số ngay.
Theo bản đồ phủ sóng được VTV công bố, hiện tại các khu vực Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai sóng số DVB-T2 rất mạnh, đảm bảo để người dân có thể thu xem với chất lượng tốt. VTV đang tiếp tục triển khai hệ thống phát sóng số mặt đất hiện đại, có cả các tính năng như chỉ dẫn điện tử, tương tác giữa người xem với các kênh, các dịch vụ gia tăng khác cung cấp miễn phí cho người dân.
Kinh phí để mua đầu thu số hỗ trợ cho người nghèo sẽ được trích từ nguồn Chương trình Viễn thông công ích và đang trong giai đoạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Liên quan đến nguồn kinh phí đặt hàng đầu thu số cung cấp cho các hộ nghèo, ông Nguyễn Văn Bảo, Vụ Phó Vụ Chính sách hạ tầng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, tại thị trường Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam nên thí điểm cho đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh ngay từ thời điểm này cho kịp thời hỗ trợ nghèo. Đến thời điểm tháng 1/2015, khi Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Viễn thông công ích, khi đó có kinh phí sẽ bắt đầu thanh toán cho doanh nghiệp.
