Cẩn trọng khi đầu tư trên mạng

ICTnews - Bỏ ra 10.000 USD để có được 40.000 USD chỉ sau 100 ngày, đó là kiểu quảng cáo giật gân về một loại hình đầu tư qua mạng Internet mà nhiều người được nghe trong thời gian qua.

Mỗi ngày nhà đầu tư sẽ được hưởng mức lãi 3% trên số tiền bỏ ra và một tháng mức lãi suất sẽ là 90%. Thật là “một vốn bốn lời”! Hình thức đầu tư này hấp dẫn tới mức hàng chục người ở nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có cả những người ở Hà Nội và TP HCM lao vào như những “con thiêu thân”.

Hãy cẩn thận với các loại hình đầu tư kiểu này bởi theo các chuyên gia, đây thực chất là một kiểu kinh doanh đa cấp trong đó vốn của người tham gia sau được trích 1 khoản, theo một tỉ lệ nhất định cho người đầu tư trước. Và cứ thế, số lãi của một người tham gia sẽ càng lớn khi “dụ” được càng nhiều người tham gia. Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và một số tờ báo cũng đã đưa ra lời cảnh báo để người dân bình thường đừng ham lời mà trở thành các nhà đầu tư “không có kinh nghiệm”.

Cần phải nói rằng ngoài mức lãi suất hứa hẹn cực lớn, nhất là khi nhà đầu tư dụ được thêm nhiều người khác tham gia, những người bày ra các trò đầu tư này còn có cách nói, diễn giải rất thuyết phục để hấp dẫn các nhà đầu tư “bình dân”, những người có tiền nhàn rỗi mà chưa biết làm gì.

Cũng dễ hiểu khi phần lớn các nhà đầu tư trong các “trò chơi” tài chính không minh bạch này lại là phụ nữ. Bởi họ là những người cả tin, dễ bị thuyết phục và đặc biệt là rất thích cách thông tin kiểu truyền miệng, lan toả từ các nhóm người nhỏ sang cộng đồng lớn.

Thông tin trên VTV1 tối 28/10/2007 cho biết giao dịch chủ yếu của hình thức đầu tư này được diễn ra ở những quán cà phê. Không hề có giấy tờ biên nhận, những khoản đầu tư bằng tiền thật được chuyển đổi thành số tiền ảo tương ứng trên mạng, với một cam kết bằng miệng về lợi nhuận...

Hiện ở Việt Nam tồn tại ít nhất 2 mạng lưới huy động tài chính đa cấp qua mạng: Las Vegas Invest và Colony Invest. Dưới góc độ pháp lý, giao dịch đầu tư trên mạng là chuyện bình thường, nhưng thanh toán lại phải rất chặt chẽ. Dù ở bất cứ nơi nào, thì nhà đầu tư bao giờ cũng phải “nhìn thấy” được đồng tiền của mình đang làm gì. Nhưng trong trường hợp này thì không.

Chính trên một trang web giao dịch kiểu này cũng khuyến cáo: “Hoạt động này là một hình thức đánh bạc, và thiệt hại sẽ rơi vào những nhà đầu tư sau cùng. Cuộc chơi không có cam kết, không có văn phòng đại diện, người đầu tư phải chấp nhận mọi rủi ro mà không được khiếu kiện…”.

Một kết cục không mong muốn nhưng hoàn toàn có thể xảy ra là, khi số lượng người chơi với số tiền tích luỹ đã quá lớn, những tổ chức nước ngoài rút toàn bộ tiền ra khỏi ngân hàng, đóng tài khoản lại, và kết thúc cuộc chơi... Và trên thực tế, chưa ai biết chính xác những tổ chức này là những tổ chức nào...

Như vậy, cần cẩn thận trước loại hình dịch vụ đầu tư trên mạng hoàn toàn chưa có chút gì tường minh này, mà chỉ dựa chủ yếu vào sự cả tin và lòng tin của những người đã quen biết nhau. Ai là người cuối cùng có thể “hoàn lại” số tiền đầu tư của mình  khi có biến động xảy ra. Hãy đặt câu hỏi này trước khi đầu tư vào loại hình dịch vụ trên mạng cực kỳ mới mẻ này.

Anh Trí

  • Toàn bộ bài báo được đăng trên báo BĐVN 88