- Cho rằng mình bị ông Tr. quỵt mất 30.000 USD tiền cá cược bóng đá, Võ Thành Phi cùng đàn em lên kế hoạch bắt cóc người này mang qua Campuchia để đòi nợ.

Theo cáo trạng, sáng ngày 19/10/2009, Võ Thành Phi bàn bạc với Nguyễn Văn Non, Lý Trọng Trung, Trần Tấn Đạt, Trần Ngọc An, Bùi Phước Nguyên về việc bắt giữ anh L.V.Tr. đưa sang Campuchia để buộc người này trả 30.000 USD tiền nợ cá cược bóng đá.

Được Võ Thành Phi hứa hẹn sẽ cho tiền nên cả nhóm lập tức đồng ý.

Thực hiện kế hoạch trên, trưa cùng ngày, Non cùng đồng bọn thuê xe một xe ô tô chở đến quán ăn Lai Hoàng tại ấp Giữa, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM để chờ cơ hội ra tay.

Tại đây, khi cả nhóm đã chuẩn bị xong xuôi, Võ Thành Phi điện thoại mời ông Tr. đến quán ăn trên có việc. Khi ông Tr. vừa tới nơi vào ngồi cùng bàn với Võ Thành Phi thì bị nhóm người này dùng roi điện tấn công, đưa lên xe ô tô chở đến cửa khẩu Mộc Bài rồi đưa sang Campuchia.

Đến cửa khẩu Mộc Bài, Nguyễn Văn Non thuê bốn xe máy đưa cả bọn cùng ông Tr. sang bên kia biên giới và thuê khách sạn để cả nhóm ở lại qua đêm.

Sau đó, nhiều lần Võ Thành Phi đến ép ông Tr. viết thư yêu cầu gia đình trả 30.000 USD tiền thua cá độ đá bóng. Sau đó, lợi dụng lúc Phi cùng đồng bọn không để ý, ông Tr. đã trốn thoát và trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Củ Chi tuyên phạt Võ Thành Phi mức án 8 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Sau phiên tòa, Phi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa ngày 12/7, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào mới, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ nên cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Non cùng các đối tượng trên đã bị xử lý. Riêng Võ Thành Phi bỏ trốn sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.

M. Phượng