Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa 37 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1.000 tỷ đồng ra xét xử. Trong vụ án này, Cơ quan điều tra (CQĐT) chỉ xác minh, làm rõ được 7 đối tượng tham gia đánh bạc với đại lý Hương Ly và Đức Mạnh.

Trong số các con bạc phải kể đến bị cáo Trần Nhật Tân. Khoảng tháng 6/2018, Tân lập tài khoản trên trang web Nohu.club để tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi Tài- Xỉu với đại lý Hương Ly. Tân sử dụng tài khoản ngân hàng để mua bán điểm thưởng với đại lý.

Căn cứ sao kê giao dịch tài khoản từ ngày 2/1/2017- 9/5/2020, CQĐT xác định bị cáo Tân đã 1.638 lần chuyển tiền đến đại lý để mua điểm game đánh bạc với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng và thua hết. Tân cũng có khoảng 300 lần cược thắng, được hơn 3,2 tỷ đồng - nhưng “chốt sổ”, anh ta trắng tay.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: TN

Một con bạc khác phải kể đến là Cao Xuân Nguyên. Khoảng tháng 8/2019, Nguyên lập tài khoản trên trang Nohu.club để đánh bạc dưới hình thức trò chơi Tài- Xỉu, dùng tài khoản ngân hàng để mua bán điểm game với đại lý Hương Ly. 

Cáo trạng xác định, Nguyên tham gia đánh bạc từ tháng 8/2019- 5/2020. Căn cứ lịch sử đặt cược của Nguyên từ 12/2019- 5/2020, xác định bị cáo đã 7.556 lần đặt cược với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Trong đó 3.440 lần cược thắng với tổng số điểm thắng tương đương số tiền hơn 3,7 tỷ đồng, 4.116 lần cược thua với tổng số tiền hơn 4,9 tỷ đồng.

CQĐT xác định, số tiền Nguyên dùng đánh bạc là hơn 9 tỷ đồng, cộng với hơn 3,7 tỷ đồng tiền thắng là hơn 12 tỷ đồng. Nguyên thua số tiền hơn 4,9 tỷ đồng. Thắng thua bù trừ, bị cáo này cuối cùng vẫn mất tiền tỷ.

Khoảng tháng 5/2018, Thiều Văn Tứ lập tài khoản trên trang web Nohu.club để tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi Tài- Xỉu với đại lý Hương Ly. Tứ sử dụng tài khoản ngân hàng để mua điểm game. 

Căn cứ lịch sử cá cược của Tứ cho thấy, từ tháng 12/2019- 5/2020, bị cáo đã 1.026 lần đặt cược với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Trong đó có 511 lần cược thắng với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng; 515 lần cược thua với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. CQĐT xác định Tứ thua hơn 2,1 tỷ đồng.

Tiền vào túi ai?

Triệt phá đường dây đánh bạc kể trên, CQĐT tạm giữ của người tổ chức đánh bạc là bị cáo Ngô Duy Quang chiếc ô tô hiệu Porsche và tạm giữ của Nguyễn Thị Hương Ly (chủ đại lý Hương Ly) chiếc ô tô Porsche Panamera.

Được biết, “bà trùm” Hương Ly không nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền. Đối tượng mua nhà, xe sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi.

Phân tích về vấn nạn “đỏ đen” với báo chí, Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho hay, có khoảng 90% người chơi, người cá độ bóng đá thua độ. Giải thích về con số này, ông Hiếu phân tích 2 góc độ.

Thứ nhất, nhiều người "đặt kèo" theo cảm tính, trông chờ vào vận may chứ không thực sự phân tích về thế mạnh, yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội bóng để có dự đoán chính xác nhất. Thêm nữa, khi tham gia cá độ, cá cược, não bộ sẽ sản sinh một loại chất truyền dẫn có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. 

Theo vị Thượng tá, chất này sẽ làm người chơi "Khi thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa để thu bộn tiền", còn "Khi thua thì lâm vào bối rối, cay cú, hoảng loạn, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất".

Chuyên gia tội phạm học cho biết, khi người chơi mất kiểm soát về tâm lý, thiếu bình tĩnh, sáng suốt, hậu quả sẽ là "trắng tay".

Về phía nhà cái, ông Hiếu cho rằng, họ sẽ luôn thắng. Bởi bản chất nhà cái là thu tiền dịch vụ. Bên cạnh đó, khi đưa ra "kèo", nhà cái có một đội ngũ chuyên gia để phân tích và đưa ra các loại "kèo" rất sát với thực tế. 

Ngoài ra, khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa, một số nhà cái sẽ điều chỉnh tỷ lệ cá cược theo thời gian thực, thậm chí thao túng, dàn xếp tỷ số.