Cảnh báo hiểm nguy đối với các công dân mạng
ICTnews - Theo một báo cáo được công bố gần đây, có ít nhât là 1/4 trong số 11 triệu dân Anh quốc, những người thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội như MySpace hay Facebook đều để mở các thông tin cá nhân dễ khiến kẻ xấu lợi dụng.
Báo cáo trên là một phần của chương trình“An toàn Trực tuyến”- một chiến dịch mới đây của chính phủ nhằm cảnh báo người sử dụng Internet hạn chế để lộ thông tin cá nhân của họ, đặc biệt là khi truy cập vào các trang mạng xã hội.
Cũng theo những điều tra mới nhất của chiến dịch, có ít nhất là 8 triệu người Anh rời nhà trong tình trạng máy tính vẫn kết nối với mạng không dây mà không hề có một biện pháp nào ngăn ngừa những kẻ xâm nhập trái phép. Ngoài ra, theo các chuyên gia an ninh mạng thì có rất nhiều người truy cập vào tất cả các trang web với chỉ duy nhất 1 mật khẩu (password) và đây chính là kẽ hở đầu tiên để bọn tội phạm lợi dụng. Ông Tony Neate, Giám đốc website An toàn Trực tuyến (www.GetSafeOnline.org), ngày sinh và địa chỉ nhà chính là cơ sở đầu tiên để một người nào đó thiết lập một tài khoản thẻ tín dụng của bạn dưới một danh nghĩa khác và dùng nó vào những mục đích không tốt. Thậm chí, thói quen tuỳ tiện còn khiến 13% số người trẻ tuổi thường xuyên đưa lên các trang mạng xã hội những bức ảnh và thông tin cá nhân của bạn bè mình mà không hề thông báo cho những người đó biết về hành động này còn 30% số thanh niên dùng mạng thì dùng tên hoặc các thông tin cá nhân của bạn gái/trai cũ của mình là mật mã truy cập web.
Một vấn đề nữa cũng rất được quan tâm, đó là mạng không dây. Theo các chuyên gia an ninh mạng thì trong khi chúng ta dùng hết tường lửa, các chương trình diệt virus lại đến phần mềm chống gián điệp cho mạng hữu tuyến cố định thì đôí với mạng không dây, các biện pháp an ninh lại không hề được chú trọng. Chính vì vậy, việc khắc phục thói quen dễ dãi trong an ninh mạng không dây cũng chính là một mục tiêu cơ bản của chiến dịch này.
Bộ trưởng Nội các Anh quốc, ông Gillian Meron cho biết, tất nhiên các báo cáo như trên đưa ra không phải với ý nghĩa khuyên mọi người dừng việc dùng Internet hay truy cập vào các trang mạng xã hội mà chỉ nhằm mục đích giúp người dùng cẩn trọng hơn với các thói quen dùng Internet của mình.
Diệu Quyên
- Toàn bộ bài báo được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 92