Các nhân viên có thể vô tình hay cố ý để lộ dữ liệu mật - nhưng đó là hiểm hoạ của doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ.

Cảnh báo: nhân viên ăn cắp dữ liệu

Khảo sát: 52% cố gắng đột nhập vào email của đồng nghiệp, 31% cố đoán mật khẩu quản trị. 1/12 nhân viên “vui vẻ” chia sẻ thông tin nhạy cảm cho bạn ở công ty đối thủ.

Cuộc khảo sát hàng năm do hãng an ninh mạng Websense thực hiện lần này có khoảng 100 nhân viên ở Anh đã tham gia. 51% số đó nghĩ rằng công ty “không thể” nhận ra hoặc có những thiết bị giám sát liệu các dữ liệu tối quan trọng có bị lấy cắp phạm pháp hay tung ra ngoài một cách vô tình. Và 1 trong số 10 người thừa nhận từng vô tình gửi những thông tin nhạy cảm của công ty ra ngoài qua đường email.

Nếu những số liệu trên không làm các ông chủ tập đoàn lo sợ, Websense gợi ý rằng một số các vụ nhân viên vô tình để lộ thông tin không hề “vô tình” chút nào.

Theo khảo sát, 52% thừa nhận luôn cố gắng đột nhập vào tài khoản email của đồng nghiệp, 31% luôn tìm cách đoán mật khẩu quản trị trên máy tính của anh ta. 21% thú nhận muốn và đã từng truy cập đến những file được bảo vệ, bao gồm các dữ liệu về tài chính và nhân sự.

Frank Coggrave, giám đốc khu vực của Websense, nói: “Cần thừa nhận thực tế rằng có rất nhiều nhân viên Anh sẵn sàng để lộ các thoả thuận bí mật cho bạn bè biết.” Với hơn một nửa số người được hỏi luôn tìm cách “hack” vào tài khoản email của đồng nghiệp, điều này đáng dóng lên hồi chuông cảnh báo cho nhiều doanh nghiệp. Ngay cả khi những hành động này hoàn toàn ngây thơ, các công ty cũng cần cẩn trọng khi bỏ ngỏ cửa các giải pháp an ninh dữ liệu. Có quá nhiều lỗ hổng an ninh có thể khiến một tổ chức bùng nổ. “Không áp dụng ngay các bước bảo vệ dữ liệu mật sẽ dẫn đến những tổn thất, rò rỉ thông tin cực kỳ nguy hiểm,” Frank kết luận.

Khảo sát cũng cho thấy 46% nhân viên thừa nhận đã để cho bạn bè và gia đình sử dụng máy tính xách tay do công ty cấp cho họ.

Việc nhân viên sẵn sàng chia sẻ dữ liệu tập đoàn không phải chỉ là hiện tượng của riêng nước Anh. Cục bảo mật Mỹ từng có cuộc nghiên cứu về các vụ tấn công bên ngoài, lưu ý rằng liên quan đến các vụ xâm nhập an ninh, có 59% là những cựu nhân viên hoặc nhà thầu cũ, 41% vẫn đang nằm trong biên chế công ty.

Huyền Thương

Tổng hợp