Đụng độ đang nổ ra khi lực lượng an ninh Ai Cập tiến vào dọn dẹp hai trại biểu tình của những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi ở thủ đô Cairo hôm nay (14/8).

TIN BÀI LIÊN QUAN:


{keywords}
Khói đen bốc lên từ nơi lực lượng an ninh Ai Cập dẹp bỏ biểu tình ủng hộ Morsi.

Các nhà chức trách xác nhận ít nhất 15 người đã tử vong trong khi Tình Anh em Hồi giáo - tổ chức ủng hộ Tổng thống bị lật đổ - khẳng định con số này vào khoảng 25-30 người. Thương vong được cho là sẽ tiếp tục tăng.

Cảnh sát đã chia nhỏ các đoạn phố. Nhiều tiếng súng vang lên và những chiếc xe ủi đất nối đuôi nhau tiến vào. Lực lượng an ninh cũng bắn hơi cay trong khi máy bay trực thăng gầm rú trên bầu trời.

Người biểu tình muốn ông Morsi được phục chức, sau khi chính trị gia này bị quân đội Ai Cập hạ bệ khỏi chức Tổng thống ngày 3/7.

Bộ Nội vụ Ai Cập đã ra một thông cáo nói rằng lực lượng an ninh đang thực hiện "các biện pháp cần thiết" chống lại biểu tình ở thánh đường Rabaa al-Adawiya và ở Quảng trường Nahda phía đông Cairo. Thông cáo cũng khẳng định một lối ra an toàn sẽ được cung cấp cho người biểu tình và họ không bị truy đuổi "trừ những người sẽ bị khởi tố".

Bộ Nội vụ Ai Cập khẳng định "sẽ không gây máu đổ".

Theo thông tin báo chí, ít nhất một thành viên của lực lượng an ninh nằm trong số những người tử vong.

{keywords}

Đài Truyền hình của Tình Anh em Hồi giáo kêu gọi dân chúng đưa xe đến khu biểu tình để đưa những người bị thương đi bệnh viện.

Người biểu tình cắm trại bên ngoài thánh đường Rabaa al-Adawiya và tại Quảng trường Nahda suốt 6 tuần qua. Hơn 250 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kể từ khi đó.

Hôm qua, một người đã chết trong một cuộc đối đầu giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Morsi ở Giza, sau khi người biểu tình diễu từ Quảng trường Nahda tới một tổ hợp các tòa nhà chính phủ gần đó để phản đối việc bổ nhiệm một số sĩ quan quân sự vào vị trí lãnh đạo các tỉnh.

Sau khi bị lật đổ, ông Morsi đang bị quân đội Ai Cập giam giữ ở một địa điểm bí mật. Chính phủ lâm thời của Tổng thống Adly Mansour vừa ra thông báo thời hạn giam giữ ông này sẽ kéo dài thêm 15 ngày nữa.

Thanh Hảo (Theo BBC, Guardian)