Hiện tại, Google Glass đang được bộ phận Smart Services thuộc Cảnh sát Dubai thử nghiệm, dành cho lực lượng cảnh sát giao thông. Chiếc kính này cho thể chụp ảnh, quay phim, truy cập Internet, chỉ đường cùng nhiều công dụng khác.
Đơn vị Smart Services đã viết hai ứng dụng cho đồng đội mình, một cho phép chụp ảnh các phương tiện vi phạm giao thông rồi ngay lập tức chuyển ảnh vào hệ thống, một giúp xác định các xe bị truy nã.
![]() |
Chụp ảnh bằng Google Glass rất đơn giản: chỉ cần chạm vào một bên kính rồi bức ảnh cùng địa chỉ, thời gian chính xác sẽ tự động gửi về hệ thống. Để xác minh phương tiện có bị truy nã hay không, Đại tá Khalid Nasser Al Razooqi, Giám đốc Smart Services, cho biết viên chức chỉ cần nhìn vào biển số xe và Glass tra cứu với cơ sở dữ liệu rồi đưa ra cảnh báo nếu trùng.
Ông cho biết Google Glass là một trong những công nghệ mới nhất và nếu vượt qua vòng thử nghiệm, chứng minh được tính hữu dụng, họ sẽ đặt mua nhiều hơn. Hiện tại, Google đang được bán với giá 1.500 USD tại Mỹ và chưa có mặt tại thị trường khác.
Vài đơn vị cảnh sát Mỹ cũng đang sử dụng Glass như Phòng Cảnh sát New York hay các công nghệ tương tự như dùng máy ảnh, smảtphone để quay lại các trường hợp vi phạm. Họ hy vọng công nghệ này có thể nâng cao tính minh bạch và bảo mật cho cả công dẫn lẫn lực lượng thực thi pháp luật dù vẫn còn lo ngại về quyền riêng tư. Hiệp hội Dân quyền Mỹ (ACLU) ủng hộ cảnh sát sử dụng thiết bị thông minh song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ đúng quy tắc.
