XEM CLIP:

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM vừa bàn giao Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi) và Nguyễn Huỳnh Anh Khoa (22 tuổi, cùng ngụ quận 10) cho Công an quận 3 để làm rõ, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

{keywords}
 Hai kẻ cướp giật bị trinh sát hình sự truy đuổi, tóm gọn. Ảnh: Cắt từ clip

Đêm 16/3, tổ trinh sát đặc nhiệm thuộc Đội 3, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM, tuần tra các tuyến đường trung tâm TP, phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc chở Nguyễn Huỳnh Anh Khoa có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng liên tục dòm ngó xung quanh. Đến đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3, hai đối tượng áp sát, giật điện thoại hiệu IPhone 13 Pro Max của một người đàn ông rồi phóng xe tẩu thoát.

Tổ trinh sát lập tức nhập cuộc truy đuổi. Hai đối tượng liều mạng, lạng lách cố thoát thân nhưng trinh sát đeo bám quyết liệt. Màn truy đuổi tốc độ diễn ra nhiều km, đến giao lộ Bùi Thị Xuân – Tôn Thất Tùng, trinh sát tăng ga vượt lên ép ngã xe hai tên cướp. Một người bị bắt tại chỗ, kẻ còn lại tìm đường thoát nhưng bị trinh sát rút súng trấn áp.

Theo cơ quan công an, hai đối tượng từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Cảnh sát bắt nhóm thực hiện 20 vụ cướp giật táo tợn ở TP.HCM

Cảnh sát bắt nhóm thực hiện 20 vụ cướp giật táo tợn ở TP.HCM

Nhóm đối tượng có tuổi đời khá trẻ khi bị bắt giữ đã thừa nhận thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật ở các quận, huyện tại TP.HCM.

Linh An