XEM CLIP:

 

20h tối 18/12, thời điểm nhiều thanh thiếu niên bắt đầu tụ tập về đường Võ Chí Công (Hà Nội) để chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, đánh võng.. cũng là lúc các tổ công tác liên ngành 141 (Phòng CSGT) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội triển khai làm nhiệm vụ.

Theo phương án, sẽ bố trí lực lượng cảnh sát công khai và hóa trang, mật phục tham gia truy 'nóng', xử lý các trường hợp gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

{keywords}
Lực lượng Cảnh sát hóa trang, mật phục bất ngờ kiểm tra nhóm thanh niên tụ tập tại vườn hoa Lạc Long Quân

Lực lượng công khai gồm 2 tổ công tác liên ngành 141 và Đội CSGT số 2 được bố trí tại cả hai chiều đường Võ Chí Công (đoạn ngã tư Võ Chí Công – Nguyễn Hoàng Tôn).

Cảnh sát hóa trang, mật phục gồm 2 tổ công tác liên ngành 141, Cảnh sát Hình sự và Công an quận Tây Hồ được bố trí dọc đường Võ Chí Công kết hợp với tuần tra lưu động.

Sau khi nhận được lệnh triển khai, lực lượng cảnh sát hóa trang, mật phục bất ngờ ập vào vây bắt nhóm hàng chục quái xế cùng 37 phương tiện, tụ tập tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (Nhật Tân, Tây Hồ).

{keywords}
Nhóm thanh niên bất ngờ khi bị kiểm tra
{keywords}
 

Bị vây bắt bất ngờ, các đối tượng thanh thiếu niên đang tụ tập “khoe” pô độ, thi tiếng nổ tại đây không kịp tẩu thoát. Nhiều phương tiện bị phát hiện, xử lý gồm các loại xe dưới 110 phân khối đến các xe phân khối lớn có giá trị tiền tỷ.

Đặc điểm chung của các xe này đều đã được “chế - độ”, thay đổi kết cấu, nhiều xe được độ pô với tiếng nổ âm thanh lớn.

Đáng nói, nhiều người vi phạm không nhận thức được hành vi của mình, thậm chí có trường hợp chống đối lại lực lượng chức năng bằng cách tăng ga bỏ chạy hoặc bỏ lại xe để tẩu thoát.

{keywords}
Phần lớn các xe đều đã được độ pô
{keywords}
Chiếc xe máy này gần như không còn hình thù bình thường 
{keywords}
Xe được chế thêm đèn led siêu sáng gây chói mắt người đi đối diện
{keywords}
Biển số xe bị che gây khó khăn cho lực lượng chức năng kiểm tra

Lực lượng cảnh sát hóa trang, mật phục đã khống chế toàn bộ các đối tượng, phương tiện bàn giao về Công an phường Nhật Tân để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi. Đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham giao giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 đánh giá, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên chưa thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Đặc biệt thiếu ý thức khi tham gia giao thông, sử dụng các phương tiện thay đổi kết cấu xe gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

{keywords}
Lực lượng cảnh sát hóa trang đưa các đối tượng về Công an phường tiếp tục làm rõ hành vi
{keywords}
Lực lượng chức năng phân loại xe để tiếp tục làm rõ vi phạm
{keywords}
Các đối tượng bị đưa về trụ sở Công phường Xuân La

Chỉ trong tối 18/12, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý gần 100 phương tiện thay đổi kết cấu xe, “độ” pô… Hiện Công an phường Xuân La và Nhật Tân (Tây Hồ) tiếp tục phân loại, xử lý các đối tượng trên.

Trước đó, Báo VietNamNet đã có bài phản ánh về tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu, nẹt pô trên tuyến đường Võ Chí Công làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Đình Hiếu

Điên đầu, mất ngủ vì tiếng nẹt pô gầm rú cả đêm trên đường Hà Nội

Điên đầu, mất ngủ vì tiếng nẹt pô gầm rú cả đêm trên đường Hà Nội

Người dân sinh sống dọc tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội), thường xuyên phải chịu cảnh ồn ào do thanh niên nẹt pô xe máy, càng về đêm, tình trạng này càng gia tăng.