Khoảng 23h30 tối 8/3, tổ công tác C1 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu) phát hiện hơn 10 thanh niên cầm hung khí đi trên 5 xe máy, chạy hướng về cầu vượt Ngã Ba Huế.

Thấy tổ tuần tra, nhóm này lập tức chia nhau bỏ chạy.  Trong đó, có 2 đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Sirius lấy khẩu trang y tế che kín biển số xe, cầm theo dao cán dài khoảng 2 m.

Lúc này, đại uý Phùng Anh Đại Phúc, tổ trưởng C1 đã bắn liên tục hai phát súng chỉ thiên yêu cầu dừng xe nhưng cả hai vẫn bỏ chạy.

{keywords}
Hai đối tượng bị bắt

Bị truy đuổi đến đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh), đối tượng ngồi sau xe máy liên tục vung dao nhằm chém cảnh sát làm nhiệm vụ.

Thấy tình huống nguy hiểm, đại úy Phúc nổ thêm hai phát súng chỉ thiên, tuy nhiên 2 đối tượng tiếp tục bỏ chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng. Đến khu vực cầu sông Hàn, cả hai còn phóng dao thẳng về phía cảnh sát.

Tiếp tục truy đổi hơn 10 km, đến khu vực sau lưng khách sạn Mường Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), tổ công tác bắt giữ được 2 đối tượng này.

Cả hai khai tên là Vũ Minh Duy (trú 130 Hoàng Tăng Bí, phường Hoà An, quận Cẩm Lệ) và Hồ Hữu Ngọc Lý (cùng SN 2003, trú 116 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn). Hiện đang học lớp 11 tại Trường THPT Quang Trung.

Do mâu thuẫn với một nhóm khác nên Lý và Duy rủ thêm 10 người mang dao đến địa điểm đã hẹn ở quận Liên Chiểu để hỗ chiến.

Khi đến nơi, cả nhóm không gặp được đối thủ nên chạy lòng vòng để tìm, rồi bị lực lượng 911 phát hiện.

Tổ công tác đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) để mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan.

Hồ Giáp

Không đội mũ bảo hiểm, 2 thanh niên tông xe cảnh sát 911 Đà Nẵng

Không đội mũ bảo hiểm, 2 thanh niên tông xe cảnh sát 911 Đà Nẵng

Khi bị lực lượng 911 yêu cầu dừng xe, Thảo và Long không chấp hành mà còn quay đầu xe tông thẳng vào tổ tuần tra.