Fabio Cannavaro được LĐBĐ Trung Quốc (CFA) bổ nhiệm dẫn ĐTQG nước này từ 13/3, nhưng không phải chức danh chính thức.

CFA muốn thử thách Cannavaro ở giải đấu China Cup 2019 mới đây, trước khi đưa ra quyết định chính thức.

{keywords}
Cannavaro chia tay tuyển Trung Quốc chỉ sau 2 trận

Kế hoạch của CFA là xây dựng đội ngũ với Cannavaro làm HLV trưởng, và Marcello Lipp giữ vai trò cố vấn.

Trung Quốc có tham vọng giành vé World Cup 2022, và đến 2030 thì giành chức VĐTG.

Cannavaro ra mắt Trung Quốc bằng trận thua Thái Lan 0-1. Sau đó, cũng ở China Cup 2019, đội chủ nhà nhận thất bại trước Uzbekistan với cùng tỷ số 0-1.

Mới đây, cựu trung vệ đội trưởng Italia giành World Cup 2006 đã quyết định chia tay Trung Quốc.

"Bằng tất cả sự tôn trọng với Trung Quốc, tôi nghĩ rằng đã đến thời điểm cần thiết để công bố quyết định chia tay vị trí HLV trưởng ĐTQG của mình", Cannavaro chia sẻ trên mạng xã hội Weibo.

Có thể thấy, Cannavaro nhìn ra những hạn chế của bóng đá Trung Quốc, nên chủ động rời bỏ cương vị HLV trưởng.

Cách nay không lâu, trong bài viết về Đoàn Văn Hậu trên Thể thao Sina, người hâm mộ Trung Quốc chỉ ra những hạn chế của bóng đá nước nhà, từ công tác đào tạo trẻ đến đầu ra cho cầu thủ trẻ.

Sự phát triển của Chinese Super League mở ra làn sóng cầu thủ ngoại đổ xô vào Trung Quốc, khiến cầu thủ nội không có đất diễn.

Bóng đá Trung Quốc đã thay đổi, đưa ra hạn ngạch đăng ký cũng như số cầu thủ ngoại được đá chính ở Chinese Super League. Dù vậy, để cầu thủ nội phát triển vẫn cần thêm thời gian.

Đó là lý do Cannavaro rời cương vị, khi người thầy của ông là Lippi cũng bất lực trong việc nâng tầm tuyển Trung Quốc.

Từ chức Trung Quốc, Cannavaro tập trung toàn bộ cho CLB Guangzhou Evergrande, hiện xếp nhì Chinese Super League, với 6 thắng và 1 thua sau 7 vòng (Beijing Guaon dẫn đầu với 7 trận toàn thắng).

Xem lại màn ra mắt của Cannavaro với Trung Quốc:

Thiên Thanh