Dịch vụ GPhone của VNPT có ưu điểm tận dụng được hạ tầng của mạng di động để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định. Ảnh: Thanh Hải

Cần đúng luật để phát triển viễn thông

BĐVN - Về vấn đề “vượt đèn đỏ” của một số doanh nghiệp viễn thông trong cạnh tranh, Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT .

VNPT cho rằng cần có một “sân chơi” mà ở đó tất cả người chơi đều thực hiện đúng luật để thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển.

Mới đây, giới truyền thông có thông tin về vấn đề VNPT phát hiện EVN Telecom phạm luật khi cung cấp dịch vụ E Com và E Phone ngoài vùng cho phép. Ông có bình luận gì về vấn đề này?

Khi VNPT phát hiện một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không tuân thủ theo đúng quy định hoặc các doanh nghiệp khác phát hiện VNPT không làm đúng quy định thì cần phản ánh cho Bộ BCVT  để họp lại với nhau bàn việc thực hiện theo đúng quy định. Tôi cho rằng, các doanh nghiệp viễn thông nên cùng họp bàn với nhau để phát triển thị trường hơn là “xé rào” để cạnh tranh. Nếu tất cả các bên đều quan niệm như vậy thì chuyện hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thời gian qua, một số doanh nghiệp viễn thông nợ đọng cước kết nối tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng VNPT vẫn duy trì kết nối vì quan điểm của chúng tôi là ngồi lại giải quyết với nhau chứ không phải là đưa nhau lên truyền thông. Đối với vấn đề của EVN Telecom như báo chí đưa, phía VNPT chỉ muốn báo cáo Bộ BCVT để các doanh nghiệp cùng ngồi lại với nhau, cùng thực hiện đúng quy định và phát triển thị trường tốt hơn chứ không nên quan niệm đây là việc VNPT kiện cáo để Bộ BCVT phải đóng vai trò “hòa giải”.

Ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT: "Ngay cả trong VNPT cũng có ý kiến muốn “xé rào” để cạnh tranh, nhưng quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn phải thực hiện đúng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước".

Nhưng trên thực tế chuyện “xé rào” vẫn xảy ra. Nếu điều này tiếp diễn sẽ có những nguy cơ gì đối với thị trường viễn thông?

Hiện nay chúng ta mở cửa cạnh tranh để thúc đẩy thị trường viễn thông phát triển và qua việc cạnh tranh này,  VNPT cũng đang phát triển mạnh hơn. Khi mới mở cửa thị trường, Nhà nước sẽ có chính sách bảo vệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ để thúc đẩy thị trường cạnh tranh. Trên lý thuyết, VNPT là doanh nghiệp lớn phải tìm cách “xé rào”, nhưng hiện VNPT chấp hành rất nghiêm chỉnh các quy định và chỉ đạo của Bộ BCVT. Ngay cả trong VNPT cũng có ý kiến muốn “xé rào” để cạnh tranh, nhưng quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn phải thực hiện đúng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Chẳng hạn như VNPT đã khai trương dịch vụ GPhone (dịch vụ điện thoại cố định không dây), nhưng chưa cung cấp dịch vụ này đến khách hàng vì thiết bị hiện nay chưa đáp ứng được yêu của Bộ là chỉ được di động trong 1 Cell để bảo đảm đúng tính chất dịch vụ điện thoại cố định, mặc dù chúng tôi rất muốn sớm cung cấp dịch vụ này. Tôi cho rằng, nếu cạnh tranh không theo luật, bài toán kinh doanh của từng doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, đầu tư sẽ chịu nhiều rủi ro vì không thể dự báo được thị trường khi mà các bên đều “xé rào”. Vì vậy, việc các doanh nghiệp tuân thủ đúng luật chơi là điều kiện cực kỳ quan trọng để thị trường viễn thông Việt Nam phát triển.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc các doanh nghiệp khác “xé rào” ở chừng mực nào đó là một phần gia tăng lợi ích cho khách hàng?

Tôi cho rằng, chính việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh mới là hành động bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách lâu dài. Nếu cạnh tranh tốt, các doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận hợp lý, thì mới đủ tiềm lực đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo công nghệ và phát triển thêm nhiều dịch vụ mới. Vấn đề đặt ra ở đây là phải cân đối được 3 lợi ích “Nhà nước - Doanh nghiệp - Khách hàng”.

Như ông vừa nói, VNPT sẽ đặt hàng thiết bị đầu cuối của dịch vụ GPhone để đáp ứng được yêu cầu khống chế trong 1 Cell theo quy định. Vậy thời điểm nào VNPT có thể cung cấp được dịch vụ này?

Hiện nay chúng tôi mới có 2.000 thiết bị đầu cuối của dịch vụ này đáp ứng đúng theo quy định của Bộ BCVT chỉ hoạt động được trong 1 Cell, nhưng đến tháng 7 sẽ có 20.000 và tháng 8 sẽ có khoảng 60.000 máy. Thời điểm đó VNPT sẽ triển khai rộng rãi dịch vụ này trên phạm vi toàn quốc. Theo tính toán của VNPT, thị trường cho dịch vụ này sẽ cần khoảng 1 triệu máy đầu cuối. Thực chất đây là dịch vụ thay thế cho dịch vụ điện thoại cố định có đây tại vùng nông thôn. Dịch vụ GPhone có ưu điểm tận dụng được hạ tầng của mạng di động để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định. Khi VNPT tiết kiệm được việc đầu tư này, sẽ đẩy mạnh được việc phát triển mạng băng rộng đến các trung tâm đô thị, nơi mà nhu cầu băng rộng lớn. Sau đó VNPT sẽ tiếp tục phát triển mạng băng rộng đến vùng sâu, vùng xa - nơi mà nhu cầu dịch vụ này đang tăng trưởng.

Xin cảm ơn ông!

NT

Thực hiện