Cần nhân lực để xuất khẩu phần mềm sang Nhật

ICTnews - Đó là thông điệp được các doanh nghiệp phần mềm Nhật Bản và Việt Nam đưa ra trong chương trình tọa đàm với Bộ Thông tin và Truyền thông trong khuôn khổ sự kiện ngày CNTT Nhật Bản đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12-13/11.

Tại buổi toạ đàm, ông Hydekazu Yasuda, Tổng giám đốc công ty NEC Việt Nam đã đưa ra một tin vui với các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam. Trong khảo sát mới đây, các doanh nghiệp phần mềm Nhật đã coi Việt Nam là sự lựa chọn số một khi họ mở rộng hoạt động gia công ra bên ngoài. Nguyên nhân của sự ưu ái này theo đại diện NEC là do các doanh nghiệp Nhật có suy nghĩ không nên đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc và tính đến mô hình Trung Quốc + 1. Việt Nam được các doanh nghiệp Nhật quan tâm vì có sự tương đồng văn hoá, Chính phủ hai nước có cam kết hợp tác mạnh mẽ.

Tuy nhiên, ông Hydekazu Yasuda cũng nêu ra một số khó khăn với Việt Nam trong việc thâm nhập thị trường gia công phần mềm Nhật. So với Trung Quốc, quy mô thị trường của Việt Nam quá nhỏ, chỉ có 700 doanh nghiệp trong khi Trung Quốc có tới 15 ngàn doanh nghiệp, Việt Nam có 35 ngàn lập trình viên trong khi Trung Quốc 900 ngàn. Khả năng phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam cũng cách quá xa so với Trung Quốc. Vì vậy, đại diện NEC cho rằng việc cấp bách trước mắt với Việt Nam là phải tăng nguồn nhân lực CNTT biết tiếng Nhật. Đến nay, các doanh nghiệp Nhật đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho sự phát triển CNTT Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp Nhật đã đầu tư mạnh mẽ trong lĩnh vực phần cứng và phần mềm. Hai nước cũng đã có tuyên bố chung về chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực với định hướng đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật. Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng thì đó là cơ hội tốt để phần mềm Việt Nam thâm nhập thị trường Nhật. Nhưng để tiếp cận thị trường này, Thứ trưởng Hưng cho rằng “các doanh nghiệp Việt Nam phải vượt qua được rào cản tiếng Nhật và đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm”.

Đỗ Duy

  • Toàn bộ bài báo được đăng trên báo Bưu Điện Việt Nam số 92