![]() |
Sở TT&TT Đà Nẵng đã trình UBND TP hai phương án hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo và hộ dân tộc Cơ Tu của Đà Nẵng. Theo đó, tại Đà Nẵng có 5.970 hộ nghèo cần được hỗ trợ đầu thu truyền hình số DVB-T2, tổng số tiền chi hỗ trợ dự kiến tối đa là 3,582 tỷ đồng.
Đà Nẵng sẽ tắt sóng truyền hình analog vào ngày 30/9/2015, do đó việc triển khai lắp đặt đầu thu cho 5.970 hộ gia đình nói trên phải hoàn thành trước ngày này. Thủ tục mua sắm, cấp phát đầu thu số DVB-T2 được thực hiện theo thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam.
Trao đổi với ICTnews, ông Nguyễn Hoàng Cẩm, Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho hay, việc triển khai mua sắm đầu thu truyền hình số DVB-T2 ở Đà Nẵng đang vấp phải một vấn đề rất bất cập, đó là Thông tư tiên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC đến 3/9/2015 mới có hiệu lực. Tính từ ngày thông tư có hiệu lực đến ngày 30/9/2015 - thời điểm ngừng toàn bộ truyền hình analog chỉ có 27 ngày. Khoảng thời gian này vừa tổ chức thông báo; đấu thầu; chấm thầu rồi triển khai hỗ trợ cho dân là quá ít, trong khi riêng việc lắp đặt cho dân cũng mất trên 2 tuần.
Ông Cẩm giải thích thêm, khoảng thời gian 27 ngày để thực hiện không phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu. Kể cả Đà Nẵng có thực hiện giải pháp “vừa chạy vừa xếp hàng” cũng hoàn toàn bất khả thi trong trường hợp này. Tổng thời gian cho việc tổ chức đấu thầu theo đúng quy định phải mất 83 ngày. Dù có cắt đầu, cắt đuôi bằng cách huy động hết sức, làm đêm làm ngày thì cũng cần 25 ngày. Do đó, chỉ còn 2 ngày nữa thì không có cách gì để triển khai việc lắp đặt cho dân được.
“Đến thời điểm 30/9 mà chưa triển khai xong việc lắp đặt đầu thu thì chắc chắn dân sẽ kêu ca và truyền thông lên tiếng. Nếu cứ cố làm cho kịp bằng mọi giá thì không đúng Luật Đấu thầu. Khi đó, nếu vô tình hay cố ý làm sai Luật cũng dễ dàng bị “sờ gáy”, ông Cẩm nói.
Lo ngại về việc triển khai đấu thầu mua sắm đầu thu truyền hình số theo đúng trình tự, thủ tục sẽ không kịp tiến độ tắt sóng analog ở Đà Nẵng và Bắc Quang Nam cũng được ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện nêu ra tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước Bộ TT&TT hồi giữa tháng 7.
Để có thể thực hiện được đúng kế hoạch tắt sóng truyền hình analog ở Đà Nẵng, việc quan trọng nhất hiện nay là nhà nước phải đẩy nhanh triển khai hỗ trợ đầu thu số cho các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo ở khu vực Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam. Ông Hoan kiến nghị, Bộ TT&TT cần chỉ đạo cho Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích thực hiện ngay các thủ tục đầu thầu, để ngay khi Thông tư hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số theo Đề án số hóa truyền dẫn được có hiệu lực thì các địa phương có thể triển khai ngay thủ tục đấu thầu, mua sắm đầu thu và cấp phát cho người dân.
Theo kế hoạch, tại Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam sẽ ngừng phủ sóng toàn bộ các kênh truyền hình tương tự mặt đất, bao gồm các kênh VTV3, VTC9, VTV2, VTC1, VTV1, DRT2 và QRT (phát sóng tại Bà Nà) vào ngày 30/9/2015.
