
>> Càng nhiều bạn Facebook, càng ít bạn thân/ Nếu cuộc sống không Facebook?/ Quá nhiều bạn Facebook tăng nguy cơ stress/ Người trẻ châu Á “mệt mỏi” vì Facebook
Nghiên cứu gần đây do trường Đại học Universitat Berlin thực hiện dựa trên các bài đăng Facebook của 100 sinh viên tình nguyện trong thời gian một tuần. Các sinh viên được đề nghị làm 2 việc: điền vào các bảng sức khỏe tinh thần, thể chất trong tuần và cập nhật Facebook nhiều hơn bình thường. Một nhóm kiểm tra sẽ viết chính xác số lượng cập nhật của sinh viên.
Nếu bạn đang mong chờ mọi sinh viên đều hạnh phúc vào cuối thử nghiệm, bạn đã nhầm. Những sinh viên này không thay đổi trạng thái (vui vẻ, trầm cảm) đầu tuần khi kết thúc khảo sát. Tuy nhiên, họ cảm thấy bớt cô đơn hơn, có cảm giác kết nối hơn. Dù cập nhật không nhận được lượt “like” hay bình luận nào cũng không quan trọng. Đơn giản, chia sẻ nhiều hơn sẽ làm giảm sự buồn chán của sinh viên, không kể tới phản ứng thực tế của cộng đồng trong tuần.
Giải thích hiện tượng này, các chuyên gia so sánh việc cập nhật Facebook với các món ăn nhanh. “Cũng như đồ ăn nhanh tạm thời xua tan cơn đói cho tới bữa chính, “bữa ăn mạng xã hội” giúp tăng khả năng chịu đựng do thiếu thốn tương tác xã hội “thực” trong một thời gian nhất định”, nhóm tác giả viết trên tạp chí khoa học, tâm lí cộng đồng Social Psychological & Personality Science.
Theo Mashable