Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) hôm nay cho biết, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam vợ chồng Võ Quốc Tuấn (56 tuổi) và Phạm Thị Loan (57 tuổi, cùng ngụ xã An Thạnh Thủy) để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

{keywords}
Hình ảnh Loan và Tuấn bạo hành mẹ già 88 tuổi dã man gây bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip

Cả hai nghi can này được xác định có hành vi bạo hành dã man cụ bà V.T.D. (88 tuổi). Đáng nói, cụ D. chính là mẹ của nghi can Tuấn.

Theo cơ quan Công an, qua hình ảnh từ clip đã đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của vợ chồng Tuấn.

Từ đó, cơ quan điều tra đã trao đổi và thống nhất với VKSND cùng cấp cần áp dụng biện pháp ngăn chặn là bắt tạm giam.

Hôm 25/2, đoạn clip dài hơn 2 phút xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh cụ D. bị con dâu là bà Loan liên tục dùng tay đánh vào người.

Đoạn clip còn cho thấy, thời điểm trên, ông Tuấn và 1 bé gái cũng có mặt chứng kiến, nhưng không có hành động can ngăn.

Đáng nói, sau đó, ông Tuấn cũng cầm roi đánh bà cụ. Vụ việc chỉ dừng lại khi bé gái nói “ông nội về tới…".

Đoạn clip làm nhiều người bức xúc. Quá trình xác minh, cụ D. sống chung với vợ chồng Tuấn. Do cụ bà lớn tuổi, đãng trí, lúc nhớ lúc quên nên việc sinh hoạt cá nhân hàng ngày không theo ý muốn vợ chồng Tuấn dẫn đến vụ bạo hành nói trên.

UBND xã An Thạnh Thủy đã cùng các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên tinh thần cụ D.

Hiện cụ D. đã được người con gái rước về nhà ở và chăm sóc. Cụ bà này có 3 người con (1 trai, 2 gái) nhưng sống với cháu nội là anh Võ Hùng Tân.

Năm 2018, anh Tân qua đời nên bà về sống chung với vợ chồng ông Tuấn cho đến nay.

Cụ bà 88 tuổi ở miền Tây bị con dâu và con trai bạo hành dã man

Cụ bà 88 tuổi ở miền Tây bị con dâu và con trai bạo hành dã man

Cặp vợ chồng bạo hành, đánh đập cụ bà 88 tuổi ở Tiền Giang đã bị cơ quan điều tra tạm giữ hành chính để điều tra. 

Thiện Chí